31/10/2018 - 07:13

Phối hợp đảm bảo an ninh trường học 

Từ giữa năm 2016 đến nay, Công an TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các đơn vị nỗ lực góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nâng cao đạo đức, lối sống lành mạnh trong học sinh sinh viên (HSSV).


Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ Đinh Văn Nơi tặng giấy khen tập thể, cá nhân các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện qui chế phối hợp. Ảnh: KIỀU CHINH

Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Công tác quản lý HSSV được các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng công an cùng tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Hoạt động phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa hai ngành ngày càng đi vào chiều sâu. Các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc, tố giác tội phạm, xây dựng cơ quan, trường học An toàn về an ninh trật tự (ANTT). Trong các kỳ thi lớn, hai ngành chủ động giữ gìn ANTT, đảm bảo các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng qui định”.

Với phương châm “Lấy phòng ngừa là cơ bản”, hai đơn vị cùng các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức, cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên và HSSV. Lực lượng công an hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm qui định về bảo vệ bí mật nhà nước; tham mưu xây dựng qui chế khai thác, sử dụng mạng internet, trao đổi thông tin giữa công chức, viên chức, người lao động và HSSV; kịp thời phát hiện ngăn chặn những thông tin có nội dung xấu. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đã thực hiện hàng trăm cuộc tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội... qua các hình thức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, giáo dục ngoài giờ lên lớp, tọa đàm… Ngoài ra, các cơ sở giáo dục liên kết chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương rà soát, nắm tình hình, lập danh sách học sinh cá biệt, vi phạm kỷ luật, nội quy nhà trường, vướng vào tệ nạn xã hội để có biện pháp cùng gia đình giáo dục, giúp đỡ các em tiến bộ.

Hiện nay, Công an TP phát động 100% cơ sở giáo dục, nhà trường thực hiện các tiêu chí công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT. Hiện có 502 lượt cơ quan, trường học được công nhận đạt tiêu chuẩn này; 100% cơ sở giáo dục triển khai thực hiện mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; mô hình “Camera an ninh”… Các cơ sở đều thành lập Đội tự vệ cơ quan, phối hợp các lực lượng khác tuần tra, canh gác, phòng ngừa tội phạm. Vào giờ cao điểm, công an địa phương phối hợp các lực lượng thường xuyên ứng trực tại các cổng trường, hỗ trợ bảo đảm ANTT, an toàn giao thông…

Thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai, chia sẻ: “Nhà trường thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trường học, như: tổ chức dạy học lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm thông qua các môn học, góp phần hình thành trong HS ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, trường tích cực phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường, xây dựng các mô hình tự quản, thành lập đội an ninh trường học, hộp thư tố giác tội phạm… nhằm nắm bắt kịp thời thông tin, giáo dục HS tốt hơn”. Nhiều năm qua, trường không có bạo lực học đường, mất cắp tài sản, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, HS ngoan, lễ phép… Theo ông Võ Thiện Nghĩa, Chuyên viên Phòng GĐ&ĐT huyện Vĩnh Thạnh, việc phối hợp nhịp nhàng giữa các Ban giám hiệu, công an, chính quyền địa phương là khâu quan trọng trong giữ gìn ANTT trường học. Các cơ sở giáo dục khai thác tốt vai trò tổ chức đoàn thể, thực hiện đồng bộ nhiều nội dung trong hoạt động này. Công an địa phương và lãnh đạo các trường thiết lập số “điện thoại nóng” liên lạc khi cần thiết, lắng nghe phản ánh từ phụ huynh, HS, người dân… phối hợp xác minh, làm rõ thông tin, kịp thời uốn nắn, giáo dục các em.

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định: “Công tác phối hợp đảm bảo ANTT giữa hai ngành được sự ủng hộ của đông đảo giáo viên, phụ huynh và HS. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền, đặc biệt cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, ma túy học đường, định hướng dư luận xã hội, xử lý nhanh chóng, hiệu quả vụ việc phát sinh tại cơ sở, có biện pháp phòng ngừa tình trạng HSSV vi phạm pháp luật, giữ vững ANTT trường học”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết