11/08/2024 - 17:04

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau về tình hình sạt lở 

(CTO) - Ngày 11- 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau về khảo sát đê biển và kiểm tra tình hình sạt lở.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, hơn 10 năm qua, tỉnh Bạc Liêu thường xuyên xảy ra sạt lở, sụt lún đất tại khu vực ven bờ sông và đê biển Đông. Đặc biệt từ năm 2023 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng hơn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 77 khu vực sạt lở bờ sông, 6 khu vực sạt lở bờ biển với tổng chiều dài gần 600km. Tỉnh xác định có 50 danh mục dự án, công trình cần đầu tư đến năm 2030, với tổng kinh phí dự kiến 28.000 tỉ đồng.

Tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ 3.436 tỉ đồng thực hiện dự án đầu tư đối với 5 khu vực sạt lở xung yếu, cấp bách và phòng chống triều cường, bảo vệ sản xuất với tổng chiều dài 79,674km. Trong đó gồm các dự án xây dựng đoạn kè G6 (thị trấn Gành Hào,  huyện Đông Hải) dài 3km; xây dựng kè bờ sông Cà Mau - Bạc Liêu (thị xã Giá Rai) dài 5km; xây dựng kè 2 bên bờ kênh 30/4 (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) dài 5,2km; xây dựng hệ thống đê sông và công trình phòng chống triều cường cho 5 xã phía Tây huyện Đông Hải, với chiều dài đê 66km; xây dựng kè bảo vệ đoạn đê giáp ranh Sóc Trăng (xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu) dài 474m để phòng chống sạt lở.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở đê biển tại tỉnh Bạc Liêu.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: Tỉnh kiến nghị Bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ khắc phục sạt lở bờ biển Đông tại các điểm đặc biệt nguy hiểm với chiều dài theo tình huống khẩn cấp đã ban bố 21,55km, tổng kinh phí khoảng 1.693 tỉ đồng; một số tuyến bờ sông bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm dài 5,7km, tổng kinh phí 684 tỉ đồng; trên 700 điểm sụt lún dài hơn 16km, tổng kinh phí 17,5 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đang làm đề án phòng, chống sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn… lấy ý kiến các địa phương. Trong đó có đưa ra các giải pháp công trình, phi công trình, vốn, cơ chế chính sách. Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng việc phòng, chống sạt lở cần phải có giải pháp căn cơ, không nên đầu tư theo kiểu “giật gấu vá vai”, khi xảy ra mới làm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ khó khăn với các địa phương đang đối mặt với thiên tai như sạt lở, sụt lún… ĐBSCL được đánh giá là khu vực nhạy cảm, dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Do đó, các Bộ, ngành và các tỉnh cần phải tính toán tổng thể, căn cơ, lâu dài. Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc di dời người dân vùng sạt lở, nguy cơ là cấp thiết, bên cạnh đó là chăm lo sinh kế. Về kinh phí đầu tư cần phải đúng nguyên tắc, trong đó xếp thứ tự ưu tiên dự án cấp bách nhất làm trước.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết