21/02/2023 - 20:35

Kiên Giang

Phát triển nghề, làng nghề truyền thống gắn khai thác du lịch

(CT) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án Phát triển các ngành nghề truyền thống gắn với du lịch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025 có 8 ngành nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được đưa vào khai thác du lịch gồm nghề sản xuất nước mắm (Phú Quốc, Kiên Hải); nghề nuôi cấy trai ngọc (Phú Quốc); nghề sản xuất rượu sim (Phú Quốc); nghề truyền thống đan cỏ bàng (Giang Thành); nghề trồng tiêu (Phú Quốc); nghề làm khô (Kiên Hải, Phú Quốc, Hà Tiên); nghề đan lục bình (Gò Quao) và nghề nuôi cá bè, làng chài (Kiên Hải, Phú Quốc).

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, việc triển khai kế hoạch nhằm xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm du lịch làng nghề, góp phần bảo tồn nghề truyền thống và nâng cao đời sống người dân tại các làng nghề; phát triển du lịch làng nghề theo hướng phát triển bền vững, có quan tâm đầy đủ và hợp lý các yếu tố phát triển kinh tế, bảo tồn nghề và hạn chế các tác động đến môi trường… Dự kiến đến năm 2030, toàn tỉnh Kiên Giang có 22 ngành nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được đưa vào khai thác du lịch.

HIẾU THUẬN

 

Chia sẻ bài viết