28/04/2019 - 18:46

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong tuyên truyền an toàn giao thông 

Trong quý I-2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân quận Ô Môn đã triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019 giữa Ban ATGT thành phố và Hội Nông dân TP Cần Thơ đến tận các chi, tổ hội trong quận. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc chủ động, ngăn ngừa những vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến hội viên nông dân khi tham gia giao thông.

Hội viên nông dân quận Ô Môn tham gia xây dựng cầu giao thông trên địa bàn quận.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn, các cơ sở Hội Nông dân quận Ô Môn còn tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua xây dựng hạ tầng giao thông gắn với trật tự kỷ cương đô thị và trật tự ATGT... Ông Phạm Văn Giúp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Ô Môn, cho biết: “Các cơ sở Hội Nông dân quận Ô Môn đã phối hợp cùng địa phương nỗ lực tuyên truyền, nhắc nhở hội viên nông dân chấp hành tốt trật tự kỷ cương đô thị, Luật Giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời vận động hội viên nông dân nâng cấp, tu bổ 36,2km đường giao thông, sửa chữa 2 cây cầu bê tông. Riêng Hội Nông dân quận còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng đổ đá bụi tuyến đường giao thông (mặt đường 1,5m, dài 500m) tại khu vực Bình An, phường Phước Thới, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng”.

Ngoài ra, Hội Nông dân quận còn thành lập 4 tổ tuyên truyền trật tự ATGT tại các phường nằm trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ngang qua địa bàn: Phước Thới, Châu Văn Liêm, Trường Lạc và Thới Long. Ông Phạm Văn Giúp cho biết: Từ nay đến cuối năm, mỗi cơ sở Hội Nông dân sẽ đăng ký thời gian, địa điểm cụ thể để Quận hội phối hợp với Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền về trật tự ATGT cho hội viên nông dân cơ sở; củng cố các tổ tuyên truyền hiện có và nhân rộng ra các phường còn lại. Đồng thời phối hợp với các đoàn thể, công an, quân sự các phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông; giữ gìn cảnh quan môi trường, không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường chính, góp phần đảm bảo văn minh đô thị, trật tự ATGT...

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết