26/12/2023 - 13:45

Phát huy vai trò phụ nữ công an trong phòng ngừa tội phạm 

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Hội Phụ nữ cơ sở công an các đơn vị xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và lan tỏa tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) đến cộng đồng.

Hội Phụ nữ cơ sở các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phối hợp tuyên truyền thủ đoạn tội phạm để người dân cảnh giác, phòng ngừa. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Theo Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, căn cứ vào đặc thù công tác, từng cấp Hội lựa chọn, xây dựng và duy trì 42 mô hình, công trình, phần việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác chuyên môn do phụ nữ đảm nhận. Nhiều mô hình có sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. 

Nổi bật là mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình và mua bán người” của Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PC02. Trong năm 2023, Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 26 cuộc, 11.600 lượt người tham dự, về phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm; phát 18.350 tờ rơi; tặng 300 móc khóa có đường dây nóng tố giác tội phạm, lồng ghép tặng quà cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn… Chị Thắm Hồng, ở quận Ninh Kiều, cho biết: “Tham dự các buổi tuyên truyền, tôi nắm được các quy định pháp luật, những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý, biết thêm kiến thức để giáo dục con em trong gia đình không làm chuyện sai trái, không để bị kẻ xấu dụ dỗ lợi dụng xâm hại”.

Mô hình “Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng, một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm và biện pháp phòng, tránh tội phạm mạng” của Hội Phụ nữ cơ sở phòng PA05 đã phối hợp tuyên truyền 9 cuộc với hơn 1.300 người tham dự. Báo cáo viên phổ biến về các phương thức nhận diện tin giả, tin sai sự thật, một số hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng… giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

Trong thực hiện mô hình “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động phong trào TDBVANTQ”, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PV05 phối hợp tổ chức 49 cuộc cho 11.570 lượt cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên, công nhân lao động tại các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo Trung tá Doãn Lan Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PV05, cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền pháp luật, thủ đoạn các loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các loại tệ nạn xã hội… để mọi người phòng ngừa, đồng thời phát động xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn về ANTT. Từ đó, vận động bà con chấp hành quy định pháp luật, tham gia phong trào TDBVANTQ. Hằng năm, số cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn an toàn về ANTT đều tăng, người dân chủ động cung cấp nhiều nguồn tin báo giá trị, hỗ trợ tích cực cơ quan chức năng điều tra khám phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Ngoài những mô hình trên, nhiều mô hình khi triển khai tạo sự lan tỏa sâu rộng. Như mô hình “Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân áp dụng các phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm bảo vệ tài sản” của Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PC09, đã vận động lắp đặt và vận hành quản lý 45 hệ thống báo động khẩn cấp tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và ngân hàng. Mô hình “Trường học thân thiện, không ma túy” của Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PC04, đã tổ chức tuyên truyền 31 cuộc, với 20.000 lượt người tham dự; phát 20.000 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và pháp luật trong các Trường THPT, Đại học trên địa bàn TP Cần Thơ….

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình Dân vận khéo, Hội Phụ nữ công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện các nghị quyết liên tịch, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý, cảm hóa giáo dục các loại đối tượng, hỗ trợ nhiều trường hợp ổn định cuộc sống, chăm sóc trẻ em mồ côi, nghèo, hiếu học... phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật từ trong gia đình và ngoài xã hội.

Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẳng định được vai trò, vị trí của phụ nữ trong công tác công an, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua, các cấp Hội đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, trong đó có công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Từng cá nhân cán bộ, chiến sĩ nữ đã góp phần tích cực cùng toàn lực lượng Công an thành phố lập nên nhiều thành tích đáng phấn khởi, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2023, có hàng trăm lượt tập thể và cá nhân phụ nữ Công an thành phố được lãnh đạo các cấp tặng bằng khen, giấy khen trên các mặt công tác, góp phần đưa phong trào phụ nữ Công an thành phố ngày càng phát triển vững mạnh.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết