14/11/2022 - 23:55

Phát huy vai trò người cao tuổi trong giữ gìn an ninh trật tự 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Giai đoạn 2016-2021, Công an thành phố và Hội Người cao tuổi TP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phát huy tích cực vai trò người cao tuổi trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Các cấp Hội thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tặng giấy khen các tập thể, cá nhân Hội Người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDBVANTQ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP Cần Thơ, 5 năm qua, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” và nhiều phong trào khác. Hiện nay, tổng số người cao tuổi tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở là 4.069 người; hơn 3.000 người tham gia ban công tác mặt trận, trưởng, phó khu vực; ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Hội Người cao tuổi và lực lượng công an các cấp tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Phong trào TDBVANTQ, thủ đoạn tội phạm, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân giữ gìn ANTT, giáo dục, quản lý con, em không vi phạm pháp luật. Qua đó, người dân cung cấp 15.549/20.436 tin có giá trị, giúp các ngành chức năng điều tra, làm rõ 11.058 vụ, giáo dục, bắt, xử lý trên 22.000 đối tượng. Từ năm 2016 đến nay, Hội Người cao tuổi các cấp đã góp phần xây dựng 292 lượt xã, phường, thị trấn, 2.460 lượt ấp, khu vực đạt tiêu chuẩn “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Hội Người cao tuổi và lực lượng công an các cấp đã xây dựng 47 mô hình trên lĩnh vực đảm bảo ANTT. Nổi bật là các mô hình: “Cổng rào ANTT”, “5 trong 1 về giữ gìn ANTT”, “Treo đèn trước ngõ”, “Khu dân cư an toàn, lành mạnh”, “Khu dân cư không có người vi phạm pháp luật”… Ngoài ra, Hội Người cao tuổi các cấp đã xây dựng 40 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; trên 80 câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ ông bà, cha, mẹ mẫu mực, con, cháu hiếu thảo... hoạt động hiệu quả. Ðồng thời, nhận cảm hóa, giáo dục trên 350 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, giúp 300 đối tượng tiến bộ; hỗ trợ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng 280 đối tượng…

Ông Võ Văn Bồng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường An Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: “Hội viên trên địa bàn phối hợp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức đến người dân; tích cực tham gia lực lượng bảo vệ dân phố và những mô hình phòng, chống tội phạm do địa phương phát động. Trong 5 năm qua, các chi hội, tổ hội cung cấp hơn 200 nguồn tin liên quan ANTT, hỗ trợ chính quyền xử lý kịp thời nhiều vụ việc. Ngoài ra, các hội viên đã cảm hóa, giáo dục, giúp 36/47 đối tượng tiến bộ, có công việc ổn định”.

Ở Thốt Nốt, Hội Người cao tuổi phối hợp hiệu quả với Công an quận trong chương trình hành động phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm; phối hợp Ủy ban MTTQVN cùng cấp trong thực hiện Phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới. Ðã có 8.120 hội viên đăng ký thực hiện 6 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu nại sai pháp luật, không vi phạm trật tự an toàn giao thông). Hội Người cao tuổi phối hợp hòa giải thành 157 vụ về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, góp phần giữ gìn tình nghĩa xóm làng, ANTT ở cơ sở; phối hợp cảm hóa 82/123 đối tượng tiến bộ. Song song đó, Hội thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ hội viên vay vốn làm ăn, ổn định kinh tế gia đình, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Trong hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong Phong trào TDBVANTQ, giai đoạn 2016-2021 vừa tổ chức, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cho biết: “Những năm qua, Hội Người cao tuổi thành phố không ngừng phát triển, vững mạnh về tổ chức, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập hợp được đông đảo người cao tuổi tham gia. Mặc dù tuổi cao, nhưng nhiều hội viên vẫn trực tiếp lao động, sản xuất, tham gia công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở, xây dựng nông thôn mới và các mô hình phòng, chống tội phạm. Thời gian tới, cần tiếp tục phối hợp nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là các mô hình tự phòng, tự quản, tự hòa giải tại cơ sở, xây dựng các tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh toàn diện, thực sự là tổ chức Hội nòng cốt trong Phong trào TDBVANTQ”.

Chia sẻ bài viết