02/04/2026 - 07:09

Phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” 

Ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Công chính giao thông Cục. Đây là tiền thân của Binh chủng Công binh hiện nay. Phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, 80 năm qua, Bộ đội công binh nói chung và lực lượng công binh Quân khu 9 (QK9) nói riêng đã lập nhiều thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, không ngừng phát triển và lớn mạnh.

Đại đội Công binh 1, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, thu gom bom còn sót lại sau chiến tranh ở xã Cờ Đỏ.

Đại đội Công binh 1, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, đóng quân trên địa bàn xã Nhơn Ái. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ; phối hợp bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố…

Thượng úy Lê Nhựt Duy, Đại đội trưởng Đại đội Công binh 1, cho biết: “Năm qua, đơn vị tổ chức huấn luyện, kiểm tra huấn luyện với 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Đơn vị tổ chức thu gom trên 2,2 tấn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh”.

Đại đội Công binh 1 phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ với các đơn vị bạn. Đơn vị đã đạt nhiều thành tích trong các hội thi, hội thao. Đặc biệt, trong Hội thao Công binh cơ sở QK9 năm 2025, Đại đội Công binh 1 đoạt giải nhì nội dung “Đội Công binh vật cản”, giải ba nội dung “Thi chính trị về tìm hiểu truyền thống Binh chủng Công binh”. Ghi nhận thành tích của đơn vị, năm 2025, lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK9 tặng Đại đội Công binh 1 danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Lực lượng công binh QK9 từng bước trưởng thành, lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Các đơn vị công binh thường xuyên nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, làm chủ các loại vũ khí, trang bị, phương tiện, khí tài; thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, tổ chức huấn luyện thành thạo các chuyên ngành binh chủng; tham gia diễn tập và các hội thi, hội thao đạt kết quả tốt. Đặc biệt, bộ đội công binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng công sự trận địa sở chỉ huy các cấp, tượng trưng tạo giả, góp phần quan trọng vào thành công của các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của địa phương và QK9.

Các đơn vị công binh công trình đóng quân dã chiến trên các địa bàn biên giới, hải đảo trong vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Bộ đội công binh vượt qua khó khăn, vất vả, hiểm nguy, kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng các công trình chiến đấu. Trong 10 năm qua, các đơn vị đã xây dựng, hoàn thành 37 công trình chiến đấu với hơn 3,1 triệu ngày công lao động; đào, đắp hơn 2,3 triệu m³ đất, đá; đổ gần 134.000m³ bê tông, xây dựng khoảng 90km đường tuần tra biên giới,...

Lực lượng công binh QK9 luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; dò tìm, xử lý bom, mìn phục vụ phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia; thực hiện các nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn... Từ năm 2015 đến nay, lực lượng công binh dò tìm, xử lý an toàn gần 200 tấn bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh; giải phóng hơn 5.000ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, được chính quyền, nhân dân các địa phương đánh giá cao.

Bên cạnh đó, lực lượng công binh QK9 trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho nhiều hoạt động, sự kiện lớn của QK9 và các địa phương cũng như các chuyến thăm và làm việc của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trên địa bàn QK9. Trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, lực lượng công binh được tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu với các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng vũ trang QK9 và các đơn vị quân đội nước bạn. Đặc biệt, từ năm 2024, công binh QK9 đã vinh dự được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trực tiếp tham gia Đội Công binh số 3 làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hiệp Quốc.

Với những cống hiến to lớn trong chiến đấu và xây dựng hòa bình, lực lượng công binh QK9 đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có 15 tập thể, cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới. Đây là nguồn động lực to lớn để thế hệ cán bộ, chiến sĩ công binh hôm nay tiếp tục phấn đấu, viết tiếp những chiến công, phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết