14/01/2024 - 08:20

Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW, ngày 1-8-2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên về “Ðẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023, Công an TP Cần Thơ phối hợp các cấp Ủy ban MTTQVN và ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”… được người dân đồng tình, ủng hộ. Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm để người dân cảnh giác, phòng ngừa.

Với phương châm “Phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở”, Công an thành phố cùng Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các hoạt động của phong trào TDBVANTQ được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở từng đơn vị, địa phương, tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực và lan tỏa trong đời sống nhân dân.

Hằng năm, các đơn vị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước... Lực lượng Công an lồng ghép phổ biến những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, quy tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội, cách thức nhận diện tin giả, tin sai sự thật; phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng; tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; nhận diện và cách phòng tránh một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao… góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng khi tham gia hoạt động trên môi trường internet.

Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên củng cố, nâng chất các trang Zalo, Fanpage do cán bộ chiến sĩ thành lập, thông tin tình hình giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để người dân nắm, phòng ngừa, không để bị dụ dỗ, lôi kéo vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp xây dựng nhiều mô hình về giữ gìn ANTT hiệu quả. Nổi bật là các mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”, “Camera an ninh”, “Cổng rào ANTT”, “Cảm hóa giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở”, “Tuần tra nhân dân”… Qua công tác vận động, 10 năm qua, người dân đã cung cấp trên 25.000 tin, trong đó 80% nguồn tin có giá trị, giúp ngành chức năng điều tra làm rõ nhiều vụ việc; bắt, xử lý và vận động hàng trăm đối tượng truy nã ra đầu thú...

Tại quận Ninh Kiều, các đơn vị phối hợp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; giữ gìn đoàn kết nội bộ, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc; duy trì các chuyên trang, chuyên mục phản ánh về tình hình ANTT, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở. MTTQVN các cấp trong quận phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phối hợp hòa giải thành 1.207/1.787 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng.

Theo ông Trần Văn Keo, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Bình, quận Ninh Kiều, MTTQVN và các tổ chức thành viên cùng Công an phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định có liên quan đến ANTT, kịp thời phản ánh, định hướng dư luận đối với những vấn đề “nóng” mà người dân quan tâm, không để bị ảnh hưởng thông tin xấu, độc từ những kênh không chính thống. Phường cử lực lượng tham gia tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng năm, tất cả 8 khu vực ở phường được công nhận khu vực văn hóa, 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm)…

Ở quận Bình Thủy, lực lượng Công an phối hợp xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền về phong trào TDBVANTQ trên không gian mạng, thông qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội, trang bị cho người dân kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Thông qua các Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt dư luận và đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và vi phạm pháp luật. Từ công tác triển khai, tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 2.076 nguồn tin, trong đó có 1.597 tin có giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá 1.372 vụ; phối hợp quản lý, mời cảm hóa, giáo dục, bắt, xử lý 2.179 các loại đối tượng…

Bên cạnh thực hiện chương trình phối hợp, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, răn đe nhiều trường hợp có hành vi tạo dựng, tán phát, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của chính quyền các cấp, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Năm 2023, Công an TP Cần Thơ phát hiện 120 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả, khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật; vô hiệu hóa, mời gọi làm việc, giáo dục, răn đe và yêu cầu 100 trường hợp tháo gỡ các nội dung sai trái đã đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng; chuyển 2 trường hợp đến Công an các tỉnh, thành khác để xác minh xử lý theo quy định.

Với sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào TDBVNATQ, sự ủng hộ của nhân dân, Công an TP Cần Thơ đã triển khai tốt những công tác trọng tâm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.l

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết