19/03/2019 - 07:31

Phát huy sức mạnh quần chúng bảo vệ an ninh trật tự 

Nhận thức vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp Mặt trận thành phố thường xuyên phối hợp với đoàn thể địa phương, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT)… Qua đó, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ phường Ba Láng và cán bộ khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng xem trích xuất camera an ninh. Ảnh: HỒNG VÂN

Cán bộ phường Ba Láng và cán bộ khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng xem trích xuất camera an ninh. Ảnh: HỒNG VÂN

Cuối năm 2018, nhân dân khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng phấn khởi khi địa phương lắp đặt mô hình camera an ninh. Chú Nguyễn Văn Tư, người dân sinh sống tại khu vực, chia sẻ: "Trước đây, trên địa bàn có xảy ra tình trạng trộm cắp vặt. Khi Mặt trận và chính quyền vận động bà con góp tiền gắn camera, ai nấy đều ủng hộ. Vừa có camera, vừa có cổng rào ANTT nên tình hình an ninh rất ổn định".

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư, Trưởng khu vực 1, phường Ba Láng, hiện nay, khu vực đã lắp đặt 6 camera với tổng chi phí 20 triệu đồng do bà con đóng góp. Khu vực cũng duy trì các mô hình ANTT hiệu quả như: cổng rào ANTT, "Trong nhà có còi, ngoài ngõ có kẻng", câu lạc bộ pháp luật. Những mô hình này góp phần tích cực trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch UBMTTQVN phường Ba Láng, cho biết: "UBMTTQVN phường tích cực triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với việc triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Theo đó, UBMTTQVN phường thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, nâng chất các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng trong năm 2018, UBMTTQVN phường cùng với các đoàn thể duy trì thực hiện hiệu quả 10 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực phòng chống tội phạm và giữ gìn ANTT, như: mô hình 3 có "ngõ có đèn; đường có cổng; tin báo có người nghe, xử lý"; "Cổng rào ANTT"; vận động nhân dân lắp đặt đèn chiếu sáng và camera an ninh công cộng phòng, chống tội phạm";… Qua đó, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào.

Không riêng phường Ba Láng, Mặt trận các cấp quận Cái Răng cũng đã triển khai xây dựng và nâng chất nhiều mô hình tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT. Nổi bật là các mô hình: Vận động nhân dân chấp hành pháp luật địa bàn khu dân cư, chung tay xây dựng đô thị văn minh, xây dựng tuyến đường "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" có 95% hộ dân tham gia tại khu vực Yên Trung, Yên Hạ - phường Lê Bình; Phát huy vai trò tổ hòa giải, giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nhân dân do Ban Công tác Mặt trận khu vực 2 phối hợp Hội Cựu chiến binh khu vực (phường Hưng Thạnh) thực hiện; duy trì quán cà phê pháp luật và sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật đúng định kỳ do Ban Công tác Mặt trận khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình phối hợp thực hiện;…

Mặt trận các cấp quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Năm 2018, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã xây dựng 107 điểm chỉ đạo, 404 mô hình, công trình, phần việc thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động. Trong đó, có 44 mô hình về ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… UBMTTQVN các cấp của TP Cần Thơ tích cực phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách, tổ chức tuyên truyền về các luật sửa đổi, bổ sung… Trong năm 2018, các cấp Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức hơn 5.218 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 480.000 lượt người dự.

Theo bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, việc triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với việc triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. Thời gian tới, việc duy trì và nâng chất các mô hình đã và đang hoạt động hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Mặt trận thành phố hướng đến.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết