19/12/2023 - 16:10

Phát huy sức mạnh nhân dân trong phòng, chống tội phạm 

Nhờ chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), quận Bình Thủy đã xây dựng nhiều mô hình giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) hiệu quả. Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công an phường Trà An phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn phường tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ.

Theo Công an quận Bình Thủy, năm 2023, quận triển khai thực hiện mới 3 mô hình đảm bảo ANTT, như “Quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, “Fanpage và Zalo account Công an phường Long Tuyền”, “Tuyến đường Lê Hồng Phong đến Cầu Sang Trắng - hành lang an ninh, xanh, sạch, đẹp”. Đồng thời, quận tập trung nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình ANTT, phòng chống tội phạm hiệu quả, như “Vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm qua đường dây nóng”, “Camera phòng, chống tội phạm” “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”, “Nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn an toàn về ANTT”, “Cổng trường ANTT”. Thông qua các mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ.

Công an quận phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể quận tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an TP Cần Thơ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033. Qua đó, ký kết phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn trong công tác đảm bảo an ninh xã hội, trật tự an toàn giao thông; xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Người dân đã cung cấp 556 nguồn tin, trong đó, có 220 tin có giá trị giúp công an làm rõ, xử lý nhiều vụ việc về ANTT.

Qua trao đổi thông tin, nắm tình hình và tổ chức phối hợp tuần tra, lực lượng đẩy đuổi 5 nhóm 50 thanh niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép; xác minh, xử lý 8 đối tượng (ĐT) gây rối trật tự công cộng; nhắc nhở, giải tán 5 điểm đánh bạc nhỏ 27 người tham gia; đồng thời mời 52 ĐT để giáo dục, cho viết cam kết; bàn giao cho các ban, ngành quản lý, giáo dục 43 ĐT các loại. Qua giáo dục có 36 ĐT có nhiều tiến bộ, 7 ĐT còn lại tiếp tục quản lý, giáo dục.

Năm 2023, Công an phường Trà An đã tham mưu nâng chất 6 mô hình Dân vận khéo đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng” được Trưởng Công an phường quán triệt cán bộ, chiến sĩ nắm vững quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, đảm bảo 100% nguồn tin do người dân cung cấp qua đường dây nóng đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời và có phản hồi kết quả giải quyết đến các tổ chức, cá nhân, cơ quan đã cung cấp thông tin. Lực lượng lắp đặt 47 bảng thông tin số điện thoại đường dây nóng tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT đều khắp các khu vực. Qua đó, tiếp nhận 20 tin báo của người dân, giúp công an phường bắt 8 vụ với 21 ĐT vi phạm đánh bạc. Lúc 1 giờ 10 phút ngày 16-11-2023, qua tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm chiếc xe mô tô, tại hẻm 44, đường Huỳnh Phan Hộ thuộc phường Bình Thủy, Công an phường Trà An đã trích xuất camera, phát hiện 2 thanh niên lạ mặt đang trộm chiếc xe nêu trên, nên đã cung cấp đoạn camera để Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thủy điều tra và bắt giữ 2 ĐT trộm cắp.    

Theo bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 quận, để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị  và người dân thực hiện phong trào TDBVANTQ, quận chỉ đạo lực lượng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp xây dựng phong trào TDBVANTQ phù hợp đối với từng địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Đồng thời, xây dựng mới và củng cố các mô hình Dân vận khéo về lĩnh vực ANTT, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết