21/02/2008 - 10:10

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cho công tác phòng, chống ma túy

Sáng 20-2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Mười năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị ở một số tỉnh, thành phố, bộ, ngành, đơn vị, cơ sở chưa thường xuyên, liên tục, kết quả mang lại còn rất hạn chế. Ma túy từ nước ngoài vẫn tiếp tục xâm nhập vào nước ta; tình trạng tàng trữ, vận chuyển ma túy vẫn còn nghiêm trọng; việc trồng cây có chứa chất gây nghiện vẫn tái diễn ở một số nơi; số người nghiện ma túy ở nước ta không giảm mà vẫn gia tăng qua từng năm ở nhiều địa phương trong toàn quốc; hiệu quả công tác cai nghiện còn thấp...

Từ thực tế đó, đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Chúng ta phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, thực hiện bằng được mục tiêu “kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội”, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nòi giống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh: Mười năm qua, cùng với những phát triển và biến động về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tình hình tệ nạn ma túy trong khu vực và trên thế giới cũng diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ, đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta. Trong 10 năm, lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy (Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan) đã điều tra, bắt giữ: 116.505 vụ với 192.519 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.308 kg hê-rô-in; trên 5.443,7 kg thuốc phiện; 7.284 kg cần sa; 800.607 viên ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy khác cùng nhiều vũ khí, phương tiện, tài sản có giá trị hàng nghìn tỉ đồng; đồng thời xác định được trên 215 tuyến, 314 địa bàn trọng điểm về ma túy; 851 tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy; 245 đường dây, ổ nhóm với 26.597 đối tượng hoạt động liên quan đến tội phạm ma túy, trong đó có 61 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Trong đấu tranh với tội phạm ma túy đã có hàng chục cán bộ Công an, Bộ đội biên phòng hy sinh, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ bị thương (trong đó có hơn 100 người bị lây nhiễm HIV trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy).

Về các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời gian tới, theo Bộ trưởng Lê Hồng Anh: Phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác phòng, chống ma túy; Hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống ma túy; Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan phòng, chống ma túy từ Trung ương đến địa phương; Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống ma túy; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo cả chiều rộng và chiều sâu, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao; Ưu tiên đầu tư ngân sách cho công tác phòng chống ma túy.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết