01/05/2023 - 21:29

Phát huy hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

KIỀU CHINH

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP Cần Thơ phối hợp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) phát triển sâu rộng. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, vận động người dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm để người dân cảnh giác, phòng ngừa. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Theo Công an TP Cần Thơ, công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu tốt cho cấp ủy đảng, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp tập trung xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị; xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào TDBVANTQ, được người dân đồng tình, ủng hộ. Thành phố hiện có 30 mô hình trong Phong trào TDBVANTQ với 7 mô hình và 3 nhóm mô hình trên lĩnh vực ANTT, hoạt động hiệu quả. Công an thành phố đang chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung củng cố, nâng chất, nhân rộng mô hình “Tình thương cho em - Hậu COVID-19” và “ Ký túc xá an toàn về ANTT” tại Trường Ðại học Cần Thơ.

Trong quý I-2023, lực lượng công an phối hợp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, phát động Phong trào TDBVANTQ; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19; phát 7.457 tờ rơi và 192 cẩm nang tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm; có 5.183 lượt chia sẻ tin, bài về ANTT và các hoạt động của Công an thành phố qua trang fanpage, zalo về ANTT… Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Ở huyện Cờ Ðỏ, lực lượng công an thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, không để hình thành điểm nóng. Công an huyện hướng dẫn, chỉ đạo công an các xã, thị trấn tham mưu thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về ANTT; củng cố nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần kiềm chế, kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật. Ðến nay, có 9/9 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Nông thôn mới nâng cao”; 9/10 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm).

Thời gian qua, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, được chọn xây dựng xã điển hình về Phong trào TDBVANTQ. Hiện xã đạt 10/10 tiêu chí tạm thời của Giám đốc Công an thành phố. Công an xã phối hợp tuyên truyền nhiều hình thức về công tác xây dựng, phát động phong trào đến người dân, nhất là các chức sắc, chức việc, người có uy tín và tín đồ tôn giáo. Thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, Công an xã tham mưu xây dựng 2 mô hình “Camera an ninh” và “Ánh sáng an ninh”, mang lại lợi ích thiết thực. Với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và sự ủng hộ của người dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Ðể nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật hoàn lương, hạn chế nguy cơ tái phạm tội, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các mô hình tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương. Công tác xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng gắn chặt với Phong trào TDBVANTQ và các phong trào khác ở địa phương được người dân đánh giá cao. Hiện nay, 9 quận, huyện đã tiếp nhận, phân công quản lý, giám sát, giáo dục 2.006 người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện về sinh sống. Lực lượng công an phối hợp duy trì hoạt động 9 mô hình tái hòa nhập cộng đồng với 324 thành viên. Qua thực hiện, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đã vận động, giúp đỡ tạo điều kiện để 52 người được vay vốn hơn 1,5 tỉ đồng, có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống. 

Ðể Phong trào TDBVANTQ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, củng cố lực lượng nòng cốt, đảm bảo chất lượng công việc. Ðồng thời duy trì, phát huy các mô hình Dân vận khéo mang lại hiệu quả cao, lắng nghe ý kiến đóng góp, tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT địa phương.

Chia sẻ bài viết