15/03/2022 - 09:57

Phát huy hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Thời gian qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại quận Bình Thủy đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương…

Thượng tá Lý Văn phong, Trưởng Công an quận Bình Thủy (thứ 6, từ phải sang) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDBVANTQ năm 2021.

Thượng tá Lý Văn phong, Trưởng Công an quận Bình Thủy (thứ 6, từ phải sang) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDBVANTQ năm 2021.

Theo Ban Chỉ đạo 138 quận Bình Thủy, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể trong quận đã chủ động phối hợp thực hiện tốt Phong trào TDBVANTQ, xây dựng và hình thành cơ chế phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kêu gọi toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ cơ sở… 

Trong năm 2021, Công an quận tập trung xây dựng, củng cố và nâng chất 5 mô hình, gồm: ‘‘Đường dây nóng tố giác tội phạm’’, ‘‘Camera an ninh’’, ‘‘Tái hòa nhập cộng đồng’’, “USB tuyên truyền pháp luật”, “Kết nối Zalo - Đảm bảo ANTT”. Xây dựng mới và triển khai thực hiện mô hình “Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh”. Đến nay, toàn quận có 20 mô hình “Dân vận khéo” về ANTT. Trong đó, thông qua mô hình “Đường dây nóng tố giác tội phạm” đã lắp đặt 435 bảng đường dây nóng. Năm 2021, nhân dân đã cung cấp 31 nguồn tin qua đường dây nóng, trong đó có 28 nguồn tin có giá trị, giúp công an triệt phá 6 vụ với 18 đối tượng (ĐT) trộm cắp, ma túy, cờ bạc… Hay như mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” được các ban, ngành, đoàn thể 8 phường tham gia nhiệt tình. Phường Long Tuyền đã giáo dục, cảm hóa và giới thiệu việc làm cho 8 ĐT chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ổn định cuộc sống. Ban Chỉ đạo 138 các phường phát huy hiệu quả mô hình “Camera an ninh”, đến nay đã lắp đặt 2.523 mắt camera, qua đó, đã phát hiện 28 vụ phạm pháp hình sự, 76 vụ nghi vấn phạm pháp hình sự, triệt phá 21 vụ trộm cắp tài sản, giải tán hàng chục lượt thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT… Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 quận còn xây dựng và củng cố ban bảo vệ dân phố tại 8 phường với 47 tổ, 275 thành viên tự nguyện tham gia.

Để thực hiện tốt mô hình “Đảm bảo ANTT góp phần xây dựng du lịch Cồn Sơn theo tiêu chí an toàn, thân thiện” do Công an TP Cần Thơ triển khai thực hiện, Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy đã phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an quận Bình Thủy đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và người dân sống trên Cồn Sơn trang bị bình chữa cháy, mở lối ra vào thông thoáng; tập huấn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hàng hóa nhập vào phải có nguồn gốc rõ ràng và kèm theo hóa đơn lưu trữ. Từ đó, đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, các thành viên mô hình này đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tác hại dịch bệnh, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy tắc 5k… nên địa bàn không xảy ra ca bệnh nào có liên quan dịch COVID-19. Thiếu tá Huỳnh Minh Chánh, Phó trưởng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Thời gian tới, Công an phường tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm để người dân có ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và mạnh dạn tố giác tội phạm. Đồng thời xây dựng mạnh mẽ Phong trào TDBVANTQ; tăng cường công tác phối hợp liên tịch giữa công an với MTTQ và các tổ chức thành viên; củng cố, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả; tập trung thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT; giữ vững danh hiệu phường 3 không…”.  

Theo ông Lê Hải Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, năm qua, đơn vị nỗ lực phối hợp với các đội nghiệp vụ, chính quyền địa phương xây dựng, nâng chất và nhân rộng các mô hình hiệu quả về giữ gìn ANTT… Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, phường và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, nhất là thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo” về đảm bảo ANTT…”.

Thượng tá Trương Công Thành, Phó trưởng Công an quận Bình Thủy, chia sẻ: Quận vừa triển khai kế hoạch xây dựng, phát động Phong trào TDBVANTQ năm 2022. Trong đó thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết