28/02/2022 - 21:32

Phát huy hiệu quả Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"   

Năm 2021, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (TDBVANTQ) ở quận Ô Môn được các cấp, các ngành triển khai thực hiện với nhiều cách làm đa dạng, phong phú, phù hợp từng đơn vị, địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Công an quận Ô Môn biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn.

Toàn quận Ô Môn hiện có 11 mô hình “Dân vận khéo” về ANTT và phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó, mô hình “Camera ANTT” đã thu hút được nhiều người dân tham gia. Toàn quận hiện có 1.354 camera, trong đó, có 271 camera kết nối về phường và 1.083 camera do nhân dân tự lắp đặt. Qua đó, đã giúp lực lượng công an phát hiện, điều tra và xử lý 75 vụ, 96 đối tượng (ÐT) có liên quan. Trích xuất hình ảnh và làm rõ 11 vụ, 15 ÐT tai nạn giao thông, 53 vụ, 65 ÐT trộm cắp tài sản…

Mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên thiết bị điện thoại di động thông minh” qua tin nhắn zalo, facebook của Công an quận đã lập được 93 nhóm với 2.790 thành viên. Qua đó, đã tuyên truyền được 2.701 tin, có 74.828 lượt người nhận và chia sẻ 15.676 bài, nhận về 8.203 lượt tin. Mô hình xây dựng trang Facebook “ANTT Ô Môn” được nhân rộng với mục đích tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; của ngành công an và địa phương; đặc biệt, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân cảnh giác. Ông Trần Văn Ðen, ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, cho biết: “Tôi thường xuyên theo dõi các thông tin tuyên truyền trên trang Facebook “ANTT Ô Môn”. Qua đó, tôi biết thêm nhiều quy định pháp luật để chấp hành”.

Những năm qua, lực lượng Công an quận Ô Môn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của Phong trào TDBVANTQ. Ðồng thời tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương, đơn vị. Ông Phạm Văn Giúp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Ô Môn, cho biết: “Công tác cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư được Hội quan tâm thực hiện. Năm 2021, chúng tôi đã phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp 15 ÐT tiến bộ, được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm”.

Nét nổi bật trong Phong trào TDBVANTQ ở quận Ô Môn là công tác xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT cơ sở được các ngành chức năng quan tâm, tạo mọi điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Ông Trương Thanh Ðáng, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Thới Long, quận Ô Môn, nói: “Tôi thường nhắc nhở các thành viên của ban, trong lúc tuần tra phải tăng cường cảnh giác đối với các ÐT phạm pháp. Ngoài ra, các thành viên cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần “tự quản, tự phòng và tự bảo vệ tài sản” của chính mình”. Hiện nay, toàn quận có 7 ban bảo vệ dân phố, với 235 thành viên; có 609 tổ nhân dân tự quản, với 1.335 thành viên; nâng chất 94 tổ tuần tra nhân dân, với 547 thành viên. Các lực lượng này phối hợp cùng công an, quân sự tổ chức 3.349 cuộc tuần tra. Qua đó, giáo dục, giải tán 447 nhóm nhậu khuya; nhắc nhở 1.046 lượt quán bán quá giờ quy định… Năm 2021, quận Ô Môn xảy ra 52 vụ phạm pháp hình sự; điều tra làm rõ 51 vụ, bắt 54 ÐT, đạt tỷ lệ 98%. Lực lượng Công an quận đã triệt xóa 92 vụ đánh bạc trái phép, xử phạt hành chính 59 vụ, 202 ÐT, với số tiền 240 triệu đồng…

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn, cho biết: “Ðể Phong trào TDBVANTQ ở địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả, chúng tôi sẽ chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều biện pháp nâng cao chất lượng phong trào; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở địa bàn cơ sở gắn với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, nhằm đảm bảo, giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết