Qua 5 năm phối hợp thực hiện mô hình “Ký túc xá an toàn về an ninh trật tự (ANTT)” giai đoạn 2020-2025, Công an TP Cần Thơ và Đại học Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện tốt. Từ năm 2020 đến nay, nhà trường đều được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Giám đốc Công an thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Năm 2025, Đại học Cần Thơ vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Đại học Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân Công an TP Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện mô hình.
Đại học Cần Thơ tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố, có 4 cơ sở đào tạo, 2 khu ký túc xá, số lượng sinh viên cư trú hằng năm bình quân từ 7.500-8.000 người… Ký túc xá có hàng rào bảo vệ, lắp camera ở trục đường chính, lực lượng bảo vệ trực 24/24. Thời gian qua, nhà trường quan tâm nâng cao năng lực học tập; rèn luyện, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên, học viên. Do số lượng sinh viên và thân nhân thường xuyên ra vào hằng ngày, diện tích của 2 khu ký túc xá lại rộng, tiếp giáp với các khu vực bên ngoài nên đối tượng xấu thường lợi dụng sơ hở để trà trộn vào trộm cắp tài sản, lôi kéo sinh viên tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật. Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng nhằm vào đối tượng học sinh, sinh viên, Phòng Tham mưu Công an thành phố và Phòng Công tác sinh viên Đại học Cần Thơ phối hợp thực hiện mô hình trên.
Phòng Công tác sinh viên luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, lực lượng công an phường, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố trong xử lý, cảnh báo, tuyên truyền về ANTT, an toàn trong ký túc xá nói chung và toàn thể sinh viên. Mô hình phát huy hiệu quả tích cực, tình hình ANTT được bảo đảm, các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tại ký túc xá được phát hiện và xử lý kịp thời; việc mất trộm tài sản hạn chế đáng kể do nhà trường chủ động các biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt, trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, mô hình tiếp tục phát huy vai trò tích cực, hỗ trợ kiểm soát, chăm sóc sinh viên nội trú, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ký túc xá.
Thực hiện mô hình, các lực lượng quan tâm trao đổi, nắm bắt thông tin, tình hình sinh viên, bảo đảm kỷ cương, nền nếp, văn minh ký túc xá. Qua đó, tổ chức nhiều hoạt động trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng nhận biết và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật với những chuyên đề thiết thực, như Luật An ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh; phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo; một số nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và văn hóa giao thông; phòng chống lừa đảo, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên không gian mạng; tình hình ANTT trong học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Cần Thơ… Các đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng an ninh xung kích, nhà trưởng, nhà phó với số lượng là 407 sinh viên (tăng 312 người so với năm 2020 - thời điểm ra mắt mô hình); lực lượng sinh viên là thành viên hỗ trợ ANTT tại ký túc xá. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ với Tổ Bảo vệ trường kịp thời ngăn chặn những hành vi lừa đảo thông qua bán hàng đa cấp và các hoạt động vi phạm pháp luật; phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong giải quyết vụ việc lừa đảo thông qua vay nợ của sinh viên tại các trường đại học trong thành phố…
Em Nguyễn Ngọc Kết, khoa ngoại ngữ, Đội trưởng Đội an ninh xung kích ký túc xá khu A, vừa được Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng giấy khen với nhiều thành tích trong thực hiện mô hình. Ngọc Kết cho biết: “Nhiều năm qua, tôi tham gia cùng lực lượng bảo vệ tuần tra, hỗ trợ các hoạt động của ký túc xá, nhắc nhở các bạn chấp hành đúng nội quy. Tôi thấy mô hình rất ý nghĩa, giúp các bạn nâng cao ý thức trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện bản thân tốt hơn”.
Song song với công tác phòng ngừa tội phạm, các bên phối hợp bảo đảm an toàn cháy nổ trong toàn đơn vị, đặc biệt ở khu ký túc xá. Hiện mỗi khu có huy động thành viên thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy. Các hoạt động như an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan, thể dục, thể thao… cũng được bảo đảm an toàn, chất lượng ngày càng được nâng lên.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, việc xây dựng mô hình là chủ trương kịp thời, thiết thực, thể hiện sự chủ động trong công tác đảm bảo ANTT. Mô hình đã được nhân rộng tại nhiều cơ sở giáo dục, góp phần quan trọng vào việc kéo giảm vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên. Thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì hiệu quả mô hình, tăng cường quản lý, giáo dục, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh, sinh viên…
Bài, ảnh: KIỀU CHINH