04/10/2020 - 19:48

Phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” về giữ gìn an ninh trật tự 

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” về giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) được các huyện trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình này thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mô hình “Camera ANTT” được triển khai, thực hiện ở nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong ảnh: Lực lượng Công an xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai) đang quan sát camera  được lắp đặt tại nhiều điểm trên địa bàn.

Mô hình “Camera ANTT” được triển khai, thực hiện ở nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong ảnh: Lực lượng Công an xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai) đang quan sát camera  được lắp đặt tại nhiều điểm trên địa bàn.

Thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, không ngừng được cải thiện. Ông Nguyễn Văn Thảo, người dân địa phương, phấn khởi nói: “Diện mạo của địa phương ngày càng khởi sắc, tình hình ANTT ở xóm, ấp ổn định hơn”…

Có được chuyển biến tích cực này là nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó, mô hình “Tuyến đường an ninh, sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” được thực hiện tại 2 ấp Trường Khương A và Trường Khương B, với tổng chiều dài khoảng 4.400m. Xã Trường Xuân B còn xây dựng và nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm: Cổng rào ANTT, Tổ tuần tra trên sông… Ðại úy Hồ Hoài Phương, Trưởng Công an xã Trường Xuân B, cho biết: “Các mô hình “Dân vận khéo” về ANTT đã phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân”.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Trường Xuân B không xảy ra phạm pháp hình sự. Công an xã đã triệt phá 8 điểm cờ bạc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 đối tượng, số tiền 25 triệu đồng; chuyển 7 đối tượng đến Công an huyện Thới Lai xem xét, giải quyết theo quy định. Theo Ðại úy Hồ Hoài Phương, Công an xã sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, phát triển sâu rộng trong cộng đồng. Ông Trần Văn Khánh, ở xã Thới Hưng, cho biết: “Người dân rất đồng lòng cùng chính quyền và ngành chức năng trong việc giữ gìn ANTT”.

Trước đây, xã Thới Hưng đã thực hiện các mô hình Tổ tuần tra nhân dân, Cổng rào ANTT, Camera an ninh… Theo Trung tá Ðào Trọng Hiếu, Trưởng Công an xã Thới Hưng, mô hình Camera an ninh đã phát huy hiệu quả thiết thực. Các mô hình còn lại hiệu quả chưa cao, nên xã đang xem xét, củng cố, nâng chất hiệu quả hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Thới Hưng đã xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản; 3 vụ cố ý gây thương tích; chuyển 4 đối tượng cho Công an huyện Cờ Ðỏ xem xét, giải quyết theo quy định. Theo Trung tá Ðào Trọng Hiếu, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Thới Hưng từng bước được nâng lên. Các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đã làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội...  

Hằng năm, Công an TP Cần Thơ đều tổ chức rà soát, củng cố, nâng chất, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực ANTT của thành phố đã phát huy hiệu quả tích cực. Tình hình ANTT trên địa bàn tương đối ổn định; tranh chấp, khiếu kiện có chiều của hướng giảm. Qua đó, phát huy tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày một phát triển.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết