05/04/2022 - 08:12

Phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” về an ninh trật tự 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Thời gian qua, các mặt công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) được các ban, ngành, đoàn thể ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, phối hợp nhịp nhàng, cùng với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân. Từ việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tình hình ANTT tại địa phương ngày càng được giữ vững, đảm bảo. 

Ông Lâm Văn Liếp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thuận A, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của chính mình. 

Nhiều năm tham gia công tác ở địa phương, ông Lâm Văn Liếp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, được người dân tín nhiệm. Ông Liếp thường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của chính mình; kịp thời báo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khi phát hiện đối tượng (ÐT) khả nghi... Từ đó, các ÐT xấu cũng ngán ngại, không dám hoạt động. Nhiều năm liền, ấp đạt danh hiệu “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm).

Ðể chủ động đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thị trấn Thới Lai đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Ðồng thời, phối hợp với lực lượng quân sự, ban bảo vệ dân phố tổ chức 87 cuộc tuần tra. Qua đó, giải tán 37 nhóm với khoảng 89 ÐT là thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; nhắc nhở 20 lượt quán nhậu bán quá giờ quy định; nhắc nhở 4 điểm đánh bạc (đánh bài, đá gà) tại ấp Thới Thuận A, Thới Hiệp A, khoảng 37 ÐT; nhắc nhở 19 trường hợp hát karaoke quá giờ quy định… Cụ thể, trong quá trình tuần tra, ngày 28-1-2022, Công an thị trấn Thới Lai phát hiện l nhóm thanh niên đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Thới Hiệp A. Công an thị trấn đã mời 2 ÐT: Phạm Hữu T và Nguyễn Hoàng Th (cùng ngụ thị trấn Thới Lai) về trụ sở làm việc và đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với 2 ÐT này.

Trung tá Lê Văn Thạch, Trưởng Công an thị trấn Thới Lai, cho biết: “Các loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn được kiềm chế. Tội phạm hoạt động theo băng, nhóm, sử dụng vũ khí nóng, đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen” không xảy ra; tội phạm ma túy trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm, không có tụ điểm ma túy hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, các loại tệ nạn xã hội, như đánh bài, số đề, đá gà,... thi thoảng vẫn còn. Vì vậy, lực lượng tăng cường tuần tra, mở đợt cao điểm tấn công, nhằm chủ động đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT”.  

Một trong những yếu tố giúp thị trấn Thới Lai giữ vững ANTT là tập trung thực hiện và phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” về ANTT.  Nhiều mô hình như “Ðèn trước ngõ, mõ trong nhà” kết hợp “Cổng rào ANTT”, “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng” được thực hiện tại 5/5 ấp. Hiện nay, trên địa bàn có 19 bảng thông báo đường dây nóng. Qua đó, người dân cung cấp cho lực lượng công an 10 tin, trong đó, 5 vụ chuyển Công an huyện xử lý theo thẩm quyền; 5 tin có giá trị phục vụ xác minh, bắt và xử lý 7 ÐT đánh bài, ẩu đả nhau. Bên cạnh đó, thực hiện mô hình “Ðảm bảo ANTT tại các điểm trường”, Công an thị trấn đã xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền vào những ngày sinh hoạt đầu tuần, cùng các điểm trường đảm bảo ANTT và trật tự, an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Tuấn, phụ huynh học sinh Trường THPT Thới Lai, nói: “Từ khi có mô hình này, tình hình trật tự trước cổng trường rất ổn định. Phụ huynh nâng cao ý thức, đậu xe đúng quy định trong thời gian chờ rước con. Học sinh ra khỏi cổng là đi về ngay, không còn tụm năm, tụm ba gây mất trật tự trước cổng trường”.

Ông Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Thới Lai, cho biết: “Qua thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” về ANTT đã góp phần hạn chế được các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng chất các lực lượng tổ chức quần chúng trực tiếp giữ gìn ANTT,  góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển”.

Chia sẻ bài viết