11/03/2024 - 19:50

Ông Tạ Đình Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 

(CTO) – Chiều 11-3, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo TP Cần Thơ, Tổng biên tập Báo Cần Thơ và đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt 5/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội có 169 hội viên đang sinh hoạt ở 6 chi hội, câu lạc bộ (CLB) cấp cơ sở và CLB Nhà báo nữ với 53 thành viên; Hội đã tiếp nhận kết quả chuẩn y của Hội Nhà báo Việt Nam về kết nạp 31 hội viên mới, cấp đổi thẻ hội viên mới của giai đoạn 2021-2026. Quý I-2023, 7 chi hội, CLB trực thuộc Tỉnh hội đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025 và củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức. Đặc biệt, 100% hội viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo các cấp.

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng tổ chức Hội Báo Xuân; họp giao ban báo chí định kỳ hằng tháng, quý, năm để nắm tình hình hoạt động báo chí, kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; tổ chức thành công Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng, Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng; tham gia tốt các cuộc thi, giải báo chí khu vực, toàn quốc và Đề án Tiếp tục hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam...

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị,  đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đã biểu dương Hội nhà báo tỉnh làm tốt công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Hội.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh: Hội Nhà báo tỉnh cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng hội viên; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khoá 11, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào yêu cầu Hội Nhà Báo tỉnh quan tâm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và Kế hoạch số 89 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên tham gia sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp sôi nổi, mang ý nghĩa sâu sắc.

Đồng chí Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Văn Chuyển đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng trong giữa nhiệm kỳ qua. Đồng thời biểu dương Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng là một trong những đơn vị có những hoạt động mạnh, cách làm sáng tạo, nhất là cuộc vận động xây dựng cơ quan báo chí văn hóa. Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã xây dựng đề án củng cố nhân sự hoàn chỉnh để hoạt động tốt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Trương Văn Chuyển cũng đề nghị nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng cần triển khai tốt kế hoạch của Hội Nhà báo Việt Nam, cùng phối hợp Hội Nhà báo các tỉnh, thành trong khu vực, trong đó phối với Hội nhà báo 3 tỉnh Sóc Trăng - Hậu Giang - TP Cần Thơ để xây dựng kỷ yếu về lịch sử báo chí của 3 tỉnh. Bên cạnh đó, trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam có Giải báo chí ĐBSCL sẽ tổng kết trao giải vào tháng 4 tại tỉnh Hậu Giang nên đề nghị Hội nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tích cực tham gia vì đây là sân chơi dành cho các nhà báo tại khu vực ĐBSCL….

Hội nghị đã bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kết quả, ông Tạ Đình Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; ông Lê Hoàng Bắc, Phó Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng và ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Hội nghị cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đối với ông Nguyễn Văn Bốn và bà Trịnh Dương Mỹ Hòa, Ủy viên BCH Hội nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào tặng quà chúc mừng tân Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng Tạ Đình Nghĩa.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết