18/01/2026 - 08:33
Nông dân trẻ đưa drone ra đồng
 
Sương sớm còn phủ mờ trên cánh đồng, anh Trần Đức Thắng ở ấp Thới Phước 1, xã Trường Thành đã đưa chiếc drone (máy bay không người lái) ra ruộng, bắt đầu “chuyến bay” đầu ngày. Về quê lập nghiệp với 12 công đất, anh Thắng vừa trồng lúa giống vừa phát triển dịch vụ drone phun thuốc, sạ lúa, phục vụ nông dân trong vùng. Mô hình sản xuất dịch vụ được tổ chức bài bản vừa giúp giảm công lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất của nông dân, vừa mang lại cho anh Thắng nguồn thu ổn định.
Trước khi gắn bó với ruộng đồng, anh Thắng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh quốc tế (Đại học Tây Đô). Năm 2017 ra trường, anh làm việc tại Bình Dương, rồi chuyển sang lĩnh vực dược và công tác tại một doanh nghiệp dược phẩm ở Đồng Tháp. Sau 2 năm xa nhà, anh quyết định về quê chăm sóc cha mẹ già, vừa tiếp nối nghề nông của gia đình. Anh Thắng được cha giao canh tác riêng 12 công đất. Thời gian đầu bỡ ngỡ, anh gặp không ít khó khăn. Nhờ cha hướng dẫn cặn kẽ từng khâu, từ bón phân đến theo dõi ruộng lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng, anh Thắng dần tích lũy kinh nghiệm.
Vụ đầu tiên, anh Thắng sản xuất lúa giống OM34, năng suất đạt khoảng 1,1-1,2 tấn/công. Theo anh Thắng, sản xuất lúa giống đòi hỏi ruộng phải “sạch” và đúng chuẩn. Vì vậy, anh thường xuyên dọn cỏ, giữ ruộng thông thoáng. Để tiết giảm chi phí, anh duy trì các quy trình canh tác “1 phải 5 giảm”, “3 giảm 3 tăng”, đồng thời tham gia tập huấn, thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật. Hiện nay, anh chuyển sang trồng lúa Đài Thơm 8, liên kết với doanh nghiệp thu mua nhằm ổn định đầu ra. Anh Thắng cho biết, từ 12 công đất, anh có thu nhập khoảng 120-150 triệu đồng/năm.
Bước ngoặt giúp anh Thắng mở rộng nguồn thu là việc phát triển dịch vụ drone phun thuốc, sạ lúa, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2023, khi thấy drone bắt đầu được sử dụng tại một số địa phương, anh chủ động tìm hiểu và thuê phun thử trên vài thửa ruộng. Thấy rõ kết quả, anh quyết định đầu tư. “Mỗi bộ drone có giá từ 650 triệu đồng trở lên, là khoản tiền không nhỏ với nông dân. Giai đoạn đầu, gia đình hỗ trợ một phần vốn, tôi tự xoay xở phần còn lại. Sau khoảng một năm tích lũy từ hoạt động dịch vụ, tôi mua thêm chiếc thứ 2, từ đó chủ động phục vụ mùa vụ và từng bước mở rộng quy mô kinh doanh” - anh Thắng kể.
.webp)
Anh Thắng kiểm tra, chuẩn bị vận hành drone phun thuốc trên cánh đồng lúa.
Theo anh Thắng, lợi ích rõ nhất khi sử dụng drone là tiết kiệm thời gian và công lao động. Đồng thời, việc phun thuốc bằng drone giúp thuốc phân bố đều, hạn chế lãng phí nhờ kiểm soát liều lượng. Theo tính toán của anh Thắng, trước đây nếu thuê nhân công phun bình với giá 30.000 đồng/bình, thì 12 công sẽ tốn khoảng 360.000 đồng và mất cả ngày. Trong khi sử dụng drone, tổng chi phí chỉ khoảng 250.000 đồng, thời gian phun khoảng 10 phút. Bên cạnh lợi ích về thời gian và chi phí, anh Thắng cho rằng sử dụng drone còn giúp hạn chế việc lội ruộng, giảm nguy cơ phát tán mầm bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác.
Nhờ sắp xếp lịch làm việc hợp lý và tối ưu quy trình, anh Thắng có thể phục vụ phun xịt thuốc khoảng 50ha/ngày, cao điểm lên 70ha/ngày. Giá dịch vụ hiện khoảng 160.000 đồng/ha. Tính bình quân theo vụ mùa, thu nhập từ hoạt động dịch vụ có thể đạt khoảng 300 triệu đồng/vụ, tùy nhu cầu thuê của nông dân. Để công việc vận hành trơn tru, anh Thắng thuê thêm nhân công phụ trách các khâu pha thuốc, chuẩn bị pin… Thu nhập mỗi nhân công dao động khoảng 500.000-600.000 đồng/người/ngày.
Anh Thắng dự tính đầu tư thêm drone để phục vụ bà con kịp thời vụ, đồng thời tiếp tục tham gia sản xuất lúa giống cùng gia đình. “Tôi muốn làm bài bản hơn để vừa nâng chất lượng dịch vụ và ổn định sản xuất lúa giống” - anh Thắng bộc bạch.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC
| Chia sẻ bài viết |
|
Giám đốc: HUỲNH HOÀNG MẾN
Giấy phép số 789/GP-BTTTT, do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 02-12-2021
24 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Điện thoại: (0292) 3830098 - Fax: (0292) 3830561
Email: toasoan@baocantho.com.vn
Liên hệ giao dịch quảng cáo, rao vặt: quangcao@baocantho.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo điện tử Cần Thơ" khi phát hành lại thông tin từ website này