24/05/2025 - 22:16

Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 

Nhiệm kỳ 2021-2025, các cấp Hội Nông dân (HND) thành phố xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là 1 trong 3 phong trào trọng tâm được tập trung triển khai thực hiện. Qua phong trào, hội viên, nông dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhạy bén trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững, hiệu quả. Nhiều nông dân có thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng mỗi năm.


Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen nông dân SXKDG tiêu biểu trên địa bàn thành phố. 

 

Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch HND thành phố, trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm thành phố có 77.589 hộ đăng ký thực hiện danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Kết quả bình xét cuối năm, có hơn 51.000 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Trong phong trào nông dân SXKDG xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên. Nhiều nông hộ có thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm.

Ðiển hình như hộ ông Lý Văn Bon ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy với mô hình nuôi cá, chế biến và dịch vụ du lịch, thu nhập trên 10 tỉ đồng/năm; hộ ông Tiêu Ngọc Lợi ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh với mô hình sản xuất lúa, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thu nhập gần 4 tỉ đồng/năm; hộ ông Trần Công Danh ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai thực hiện mô hình 2 vụ lúa - 1 vụ màu, thu nhập khoảng 3 tỉ đồng/năm; hộ ông Huỳnh Thanh Bình ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh với mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá cho thu nhập 2,3 tỉ đồng/năm...

Tại hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, ông Hồ Bá Phiêu ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, chia sẻ: “Phong trào nông dân thi đua SXKDG đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của nhiều hội viên, nông dân. Qua phong trào, tôi thay đổi tư duy sản xuất, từ trồng lúa truyền thống chuyển sang mô hình trồng lúa giống chất lượng cao và đạt hiệu quả kinh tế rất rõ rệt. Hiện tại, năng suất lúa giống đạt 6,2-7 tấn/ha, lợi nhuận tăng từ 8,5-10,6 triệu đồng/ha so với mô hình sản xuất lúa truyền thống. Tôi đã phát triển mô hình sản xuất lúa giống với diện tích trên 12ha, thu nhập hơn 2 tỉ đồng/năm”. Từ năm 2007 đến nay, ông Hồ Bá Phiêu xây dựng cơ sở xử lý, đóng bao và dịch vụ lúa giống với diện tích 3.000m2 gồm: 4 lò sấy, 2 máy lọc lúa và cung cấp hơn 1.000 tấn lúa giống cho nông dân ở thành phố và các tỉnh lân cận.

Chia sẻ về mô hình trồng rau muống chuyên canh tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bi ở phường Thới An, quận Ô Môn nói: “Rau muống là loại rau ngắn ngày, dễ trồng, ít vốn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Nếu trồng rau muống đúng quy trình, kỹ thuật, từ khi gieo hạt đến thu hoạch khoảng 18-20 ngày. Với 5 công đất, tôi chia ra làm nhiều khu để gieo trồng rau muống… Cứ thu hoạch xong đợt nào là tôi cải tạo đất gieo trồng ngay lại khu đó. Với cách làm trên, tôi đã duy trì bán mối cho thương lái trung bình mỗi ngày 500-700kg rau muống, với giá từ 6.000-10.000 đồng/kg”. Năm 2022, ông Bi được công nhận là 1 trong 100 nông dân xuất sắc Việt Nam, với mô hình trồng rau muống chuyên canh, thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm. Trong tháng 5-2025, ông Bi còn vinh dự được Chủ tịch HND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKDG cấp thành phố giai đoạn 2021-2025...

Thông qua việc phát động và triển khai phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp HND thành phố đã tích cực vận động các hộ SXKDG hỗ trợ những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động giúp đỡ 10.649 hộ ổn định cuộc sống thông qua các hình thức hỗ trợ: chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp cây, con giống, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất, đã có 720 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Hằng năm, các hộ SXKDG còn tạo việc làm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn và vật tư sản xuất cho trên 80.000 lượt người. Các cấp Hội còn vận động xây dựng 72 căn nhà “Mái ấm nông dân”, với tổng trị giá gần 7 tỉ đồng, hỗ trợ cán bộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định đời sống.

Ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch HND thành phố, cho biết: “Thời gian tới, các cấp HND thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua SXKDG; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận vốn vay và khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất. Ðồng thời, tập trung vận động, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả; xây dựng, thành lập các câu lạc bộ “Nông dân SXKDG”, “Nông dân bảo vệ môi trường”, “Khoa học kỹ thuật nhà nông”. Ngoài ra, các cấp Hội sẽ tăng cường phối hợp các ngành, các cấp trong việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giúp nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu nông sản...”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết