Bài, ảnh: CHẤN HƯNG
Tham gia giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trên địa bàn quận Ô Môn đã chung sức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình, góp phần nâng cao ý thức của hội viên, nông dân tham gia giữ gìn, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Mãi vừa là nông dân sản xuất giỏi, vừa tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động; tích cực hỗ trợ các lực lượng giữ gìn, đảm bảo ANTT.
Ðến khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, chúng tôi nghe ông Nguyễn Văn Liệt, Bí thư, Trưởng khu vực nhắc nhiều về nông dân Nguyễn Văn Mãi, 45 tuổi. “Ông Mãi vừa là nông dân sản xuất giỏi, vừa tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động, nhất là hỗ trợ các lực lượng giữ gìn, đảm bảo ANTT. Ông Mãi còn là tấm gương vượt khó, hay giúp đỡ bà con lối xóm vượt qua lúc khó khăn, hoạn nạn, vươn lên ổn định đời sống” - ông Nguyễn Văn Liệt nhận xét.
Ông Mãi quê ở An Giang. Gia cảnh nghèo khó, thời trẻ ông đi làm mướn khắp nơi. Hơn 10 năm trước, vợ chồng đến khu vực Thới Hòa C lập nghiệp, sinh sống cho đến nay. Vợ chồng ông cần mẫn lao động, hết đào đất đến làm cỏ, vác mước... Từ sự cần cù, chịu thương chịu khó, giờ đây, cuộc sống vợ chồng ông tương đối ổn định. Ông Mãi bộc bạch: “Kinh tế gia đình khấm khá, tôi dành thời gian tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương. Tôi muốn được góp sức cùng các lực lượng giữ gìn, đảm bảo ANTT, giúp bà con có cuộc sống an lành ". Ông Mãi thường tặng gạo, nhu yếu phẩm... hỗ trợ các lực lượng công an, quân sự, dân phố, tổ nhân dân tự quản bồi dưỡng sức khỏe sau buổi tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ ANTT trên địa bàn. Căn nhà tường kiên cố, rộng rãi của vợ chồng ông Mãi thường là nơi khu vực chọn để họp hội, tuyên truyền pháp luật. Trong cuộc sống hằng ngày, hễ biết bà con xung quanh gặp hoạn nạn, ông Mãi hết lòng trợ giúp; đồng thời khuyên nhủ, vận động những hoàn cảnh khó khăn chí thú làm ăn, không vướng vào các tệ nạn xã hội.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HND phường Long Hưng, bà con địa phương sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, nên sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Vì vậy, HND phường phối hợp với các ngành tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia đảm bảo ANTT ở địa phương. Không riêng HND phường Long Hưng, các cấp HND trên địa bàn quận luôn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giữ gìn, bảo đảm ANTT.
Thời gian qua, để nắm bắt kịp thời tình hình ANTT, cũng như đời sống của nhân dân, HND quận Ô Môn phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, nông dân về thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo đảm ANTT; chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Các cấp Hội thành lập mới, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm; củng cố, nhân rộng mô hình “Chi hội không có con, em hội viên mắc các tệ nạn xã hội”, “Chi hội không vi phạm an toàn giao thông”... Ðến nay, đa số các câu lạc bộ, mô hình hoạt động có hiệu quả.
Bên cạnh đó, HND các cấp trên địa bàn quận còn phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Các cấp Hội phối hợp với Công an quận, Ban An toàn giao thông tổ chức tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, ANTT cho hội viên, nông dân. Ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch HND phường Thới Long, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng hội viên, nông dân, nên tình hình ANTT khá ổn định. Trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp, tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định giảm; tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải phát huy tốt vai trò, được đa số nhân dân ủng hộ”.
Ông Phạm Văn Giúp, Phó Chủ tịch HND quận Ô Môn, khẳng định: “Từ việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, nên ý thức cán bộ, hội viên, nông dân về giữ gìn ANTT ngày càng được nâng lên. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ANTT trên địa bàn”.