02/01/2024 - 07:55

Nỗ lực phối hợp chuyển hóa địa bàn hiệu quả 

Năm 2023, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp ở TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), góp phần kéo giảm nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công an xã Ðông Thuận phối hợp tuần tra giữ gìn ANTT. Ảnh: Công an xã Ðông Thuận

Các địa bàn chuyển hóa năm 2023, gồm: phường An Khánh (quận Ninh Kiều), phường Bình Thủy (quận Bình Thủy), phường Phú Thứ (quận Cái Răng), phường Thới Long (quận Ô Môn), xã Giai Xuân (huyện Phong Điền), xã Đông Thuận (huyện Thới Lai), xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ), phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) và thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ban Chỉ đạo 138 cấp quận, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội. Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định pháp luật; vận động người dân thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, chủ nhà trọ về phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Song song đó, phát động phong trào TDBVANTQ thông qua các mô hình Dân vận khéo, như cảm hóa, giáo dục đối tượng (ĐT) tù tha trở về địa phương; kết nối tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội zalo; camera an ninh; trường học không bạo lực học đường, không ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… được người dân đồng tình, ủng hộ. Lực lượng công an tiếp nhận và tổ chức xác minh, làm rõ 116/116 tin báo, tố giác, đạt tỷ lệ 100%, tạo niềm tin trong nhân dân.

Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, sau 1 năm thực hiện chuyển hóa tại 9 địa bàn, nhiều loại tội phạm giảm so với cùng kỳ năm trước, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 26%, công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao. Cơ quan chức năng phát hiện 69 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 25 vụ), điều tra, làm rõ 60 vụ, tỷ lệ đạt trên 86%; triệt phá 61 vụ tệ nạn xã hội, bắt 264 ĐT. Các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động phát hiện đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, tập trung đấu tranh có hiệu quả các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm. Qua đó, phát hiện xử lý 21 vụ 21 ĐT vi phạm (giảm 7 vụ). Trong lĩnh vực ma túy, triệt phá 24 vụ 40 ĐT tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy… Ngoài ra, lực lượng công an tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các khu vực trọng điểm, phức tạp; phát huy vai trò lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và các lực lượng khác tại cơ sở. Đã tổ chức tuần tra 5.163 lượt, giải tán 1.768 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; cùng các ban, ngành cảm hóa nhiều ĐT tiến bộ, không tái phạm.

Thời gian qua, tình hình ANTT ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, có nhiều chuyển biến tích cực. Với phương châm phòng ngừa là chính, lực lượng công an xã bám sát địa bàn, nắm chặt tình hình, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng, chống tội phạm; phát huy khả năng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân. Công an xã củng cố, nâng chất các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với 76 tổ nhân dân tự quản, 228 thành viên; 8 tổ hòa giải với 80 thành viên; 8 tổ tuần tra nhân dân… Công an xã kết hợp quân sự xã và các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra 267 cuộc (31 cuộc trên sông). Qua đó, giải tán 11 điểm đánh bạc gồm 92 ĐT, giải tán 7 điểm đá gà với khoảng 38 ĐT liên quan…

Xã Đông Thuận hiện duy trì và nhân rộng 6 mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT, góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó, có 14 “Cổng rào ANTT”, cơ bản khép kín địa bàn, kéo giảm tội phạm trộm cắp. Mô hình “Tổ tuần tra trên sông” có 2 tổ thường xuyên tuần tra, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm trộm cắp trên các tuyến đường sông và tình trạng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép. Mô hình “Đường dây nóng tố giác tội phạm”, người dân cung cấp cho Công an xã nhiều tin giá trị, giúp xử lý 11 vụ với 27 ĐT. Mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” và “Ánh sáng an ninh” góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, giảm tình trạng thanh thiếu niên từ nơi khác đến tụ tập gây rối…

Ở các địa phương, hoạt động tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nên quá trình chuyển hóa địa bàn nhận được sự đồng thuận cao của người dân, mang lại nhiều ý nghĩa, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phối hợp duy trì thực hiện hoạt động chuyển hóa địa bàn, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến từ cơ sở, giữ vững ANTT, không để tái phức tạp sau khi chuyển hóa.l

KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết