04/07/2019 - 11:02

Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông 

Đường Trương Văn Diễn thường xuyên được  phát quang, dọn dẹp vệ sinh nên 2 năm nay không xảy ra tai nạn gây chết người.

Phường Phước Thới, quận Ô Môn có 4 tuyến giao thông chính: đường Tôn Đức Thắng (quốc lộ 91), đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 91B), đường Vòng Cung và đường Trương Văn Diễn, với tổng chiều dài hơn 10km. Do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều nên trước đây tai nạn giao thông trên địa bàn khá cao.

Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, từ năm 2018, phường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông. Ông Huỳnh Trung Hiểu, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Phường đã thành lập Tổ kiểm tra trật tự đô thị, ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những trường hợp cố tình mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức gần 100 cuộc kiểm tra, nhắc nhở gần 200 lượt hộ kinh doanh khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) làm nơi buôn bán, tạm giữ 6 bảng hiệu và 12 cây dù. Phường đã tổ chức cho 647 hộ hai bên đường Tôn Đức Thắng và 158 hộ hai bên đường Vòng Cung ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, đậu xe. Tại các điểm chợ Sang Trắng 2, chợ Bến đò Đu Đủ, chợ Giáo Dẫn, chợ Hai On và chợ Cái Chôm, Tổ kiểm tra trật tự đô thị và lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên đặt chốt để sắp xếp trật tự mua bán, không để bày bán hàng hóa lấn chiếm ra đường, gây mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, phường vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp gần 800 triệu đồng mở rộng và tráng bê tông 3.320m đường tại khu vực Thới Trinh, Thới Ngươn B, Thới Đông; giặm vá, sửa chữa 1.500m đường ở khu vực Thới Đông; lắp đèn chiếu sáng 1,8km đường khu vực Bình Hưng. Các ban, ngành, đoàn thể phường đã phối hợp xây dựng tuyến đường Tôn Đức Thắng và tuyến đường Vòng Cung đạt “tuyến đường văn minh đô thị”, trong năm 2019 này sẽ xây dựng đường Nguyễn Văn Linh đạt “tuyến đường văn minh đô thị”...

Công an phường và các ngành, đoàn thể phường thường xuyên phối hợp tổ chức phát quang cây cối che khuất tầm nhìn; vận động nhân dân buôn bán đúng nơi quy định. Đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng về Luật Giao thông đường bộ, quy tắc giao thông; phòng chống uống rượu bia đối với các lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô…

Ông Huỳnh Trung Hiểu, Phó Chủ tịch UBND phường, khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tai nạn giao thông trên địa bàn phường được kiềm chế. Trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn phường chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người và bị thương 1 người, do phương tiện giao thông các nơi khác đến phóng nhanh vượt ẩu. Phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết