31/01/2023 - 10:59

Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự thành phố 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Năm 2022, Công an TP Cần Thơ bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mặt công tác. Ðơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Từ đó, tình hình an ninh trật tự  (ANTT) địa bàn luôn được giữ vững, ổn định, tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Cờ thi đua Ðơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở cho các đơn vị.

Trong năm qua, Công an thành phố phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn 102 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; 2 đoàn khách quốc tế; hơn 100 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Lực lượng điều tra 556 vụ, bắt xử lý 816 đối tượng (ÐT), tỷ lệ phá án cao, đạt trên 89%; trong đó, khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%, các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm nhanh chóng được làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định. Công an thành phố triệt xóa 3 nhóm tội phạm có tổ chức với 30 ÐT liên quan; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 54 ÐT có lệnh truy nã (11 ÐT nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, Công an thành phố đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật. Ðã triệt phá 296 vụ phạm tội về ma túy, xử lý 427 ÐT, thu giữ trên 2kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác; xử lý 192 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; phát hiện 138 vụ vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm; triệt phá 6 vụ, bắt 20 ÐT tội phạm sử dụng công nghệ cao… 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý theo quy định, góp phần chuyển biến tích cực tình hình ANTT ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an thành phố còn làm tốt vai trò tham mưu, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Ðề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Ðề án 06), đến nay cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Song song đó, công tác xây dựng, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức phong phú, nội dung sáng tạo, phù hợp từng địa bàn. Lực lượng công an cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tuyên truyền hàng chục ngàn lượt về phòng, chống tội phạm, thủ đoạn các ÐT để người dân cảnh giác. Ðồng thời, phối hợp xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo được bà con ủng hộ, như mô hình camera phòng, chống tội phạm triển khai tại 83/83 xã, phường, thị trấn với 3.473 mắt kết nối với máy chủ do công an quản lý; mô hình 5 trong 1 về giữ gìn ANTT với 3.040 nhóm, quá trình hoạt động hỗ trợ bắt 32 đối tượng vi phạm pháp luật… Công an các địa phương tổ chức 25 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, tiếp thu, khắc phục những vấn đề tồn tại, thiếu sót, nỗ lực phục vụ người dân tốt hơn, giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, góp phần tích cực trong phòng ngừa tội phạm.

Tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, đánh giá Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, chủ động nắm tình hình, huy động được sức mạnh của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an cần tiếp tục tập trung xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường các giải pháp đấu tranh, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội theo chỉ tiêu đã đề ra, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố.         

Chia sẻ bài viết