Bài, ảnh: Chấn Hưng
Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ô Môn tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, trên địa bàn không có băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành gây bức xúc trong nhân dân... Đạt được kết quả trên, thời gian qua, lực lượng Công an quận đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), thu hút đông đảo quần chúng tham gia, chung sức cùng chính quyền và ngành chức năng giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ô Môn, tuyên truyền tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, tránh đến học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước (phường Châu Văn Liêm).
Bà Võ Thị Hồng Thanh, ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, chia sẻ: “Lực lượng công an, quân sự, dân phố của phường thường xuyên tuần tra, canh gác khắp các tuyến đường. Nhờ vậy, các đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội ngán ngại, không dám hoạt động lộng hành như trước. Tình hình ANTT ổn định hơn, bà con rất vui mừng và an tâm làm ăn, sinh sống”. Xóm Cây Me, hẻm Sáu Quậy... từng nổi tiếng mất ANTT một thời của phường Châu Văn Liêm, nay đã không còn cảnh các thanh niên tụ tập gây rối, đánh nhau nữa. Trung tá Trịnh Thanh Trung, Trưởng Công an phường Châu Văn Liêm, cho biết: “Công an phường luôn chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia Phong trào TDBVANTQ. Qua đó, bà con mạnh dạn tố giác, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp chúng tôi có biện pháp xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm”.
Hiện nay, Phong trào TDBVANTQ ở quận đã phát triển rộng khắp. Lực lượng Công an quận đã nhân rộng mô hình “Tuyến đường camera ANTT” tại phường Thới Hòa và Long Hưng; qua đó, vận động lắp mới 18 camera an ninh, trị giá 92 triệu đồng, nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vận động nhân dân tự lắp đặt camera tại nhà. Năm 2022, toàn quận đã lắp đặt thêm 77 camera, nâng tổng số camera toàn quận lên 1.166 chiếc... Mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên thiết bị điện thoại di động thông minh” qua tin nhắn Zalo, Facebook cũng được người dân đồng tình ủng hộ. Toàn quận đã lập được 93 nhóm, với 2.790 thành viên, tuyên truyền được 4.389 tin, có 99.328 lượt người nhận và chia sẻ 75.186 lượt bài về ANTT và an toàn giao thông... Hiện nay, 13 mô hình Dân vận khéo về ANTT được Công an quận củng cố và nhân rộng đều phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm…
Từ việc đổi mới nội dung, hình thức, có nhiều giải pháp đồng bộ trong phát động Phong trào TDBVANTQ, tập trung quyết liệt đối với các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2021. Quận đã tiếp nhận hơn 120.000 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, đạt gần 95% kế hoạch, giúp quận là đơn vị dẫn đầu thành phố trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”, triệt xóa các điểm tệ nạn cờ bạc... Hiện tại, Công an quận đang ra quân tấn công trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023”.