23/12/2019 - 22:44

Nỗ lực giữ gìn trật tự giao thông, đô thị 

Công an phường Phước Thới quan sát tình hình an ninh trật tự các  tuyến đường thông qua màn hình camera an ninh.

Thiếu tá Trịnh Thanh Trung, Trưởng Công an phường Phước Thới (quận Ô Môn), cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Ban An toàn giao thông quận về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, công an phường tham mưu Ban An toàn giao thông phường xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ. Để người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Công an phường phối hợp tổ chức rất nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú đến người dân. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền tại các trường học đóng trên địa bàn, kêu gọi các em xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng”.

Từ đầu năm đến nay, công an phường phối hợp tổ chức tuần tra hàng trăm cuộc, giải tán 28 nhóm thanh niên tổ chức chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, dàn hàng; cho cam kết, giáo dục 32 thanh thiếu niên tại địa phương. Tổ tuần tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm có tính nguyên nhân gây ra tai nạn, như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường qui định; phương tiện chở quá tải, dừng đỗ trái quy định…  Ngoài ra, lực lượng thường xuyên ổn định trật tự tuyến quốc lộ 91 và các chợ trên địa bàn phường, nhắc nhở, cho người dân làm cam kết không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường. Công an phường còn phối hợp Ban bảo vệ dân phố, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều cuộc ra quân phát quang cây xanh, cỏ, bảng hiệu che khuất tầm nhìn trên tuyến đường Lộ Vòng Cung từ đầu Lộ Vòng Cung đến cầu Giáo Dẫn, chiều dài 2 km, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị vừa tạo điều kiện đi lại thuận lợi.

Trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa, cảnh sát khu vực Thới Ngươn B, cho biết: “Qua tuyên truyền, bà con hợp tác rất tốt. Hiện nay, tình hình trật tự đô thị ở khu vực chuyển biến tích cực, việc mua, bán hàng hóa, để xe, vật dụng đúng nơi quy định, hạn chế đáng kể tình trạng người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi đi trên các tuyến lộ nông thôn, thăm vườn như trước kia”.

Song song đó, các mô hình dân vận khéo do Công an phường xây dựng phát huy tác dụng trong việc giữ gìn trật tự giao thông. Nổi bật là mô hình camera an ninh, giúp công an phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan trật tự đô thị. Mô hình “Trường học không bạo lực học đường, không ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông” cũng được phụ huynh, học sinh đồng tình, ủng hộ. Vào những giờ cao điểm, cơ quan chức năng thường xuyên có mặt, nhắc nhở phụ huynh đưa rước con đậu xe đúng chỗ, cho trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Theo thiếu tá Trịnh Thanh Trung, Trưởng Công an phường Phước Thới, thời gian tới, lực lượng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là các tuyến hương lộ, tuyến lộ nông thôn, xử lý nghiêm vi phạm, kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết