04/10/2022 - 08:23

Nỗ lực giữ gìn an ninh trật tự 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Những năm gần đây, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, phát triển rộng khắp, thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Lực lượng Công an phường Thới Thuận quan sát camera an ninh lắp đặt rộng khắp trên địa bàn.  

Theo lãnh đạo UBND phường Thới Thuận, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường trong việc xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; thành lập các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, đặt hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể của phường phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp trong thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"... Ðến nay, 5/5 khu vực của phường đều thành lập các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân hoạt động hiệu quả. Ông Võ Văn Cảnh, người dân khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, nói: “Tôi nhận thấy tình hình ANTT ở địa phương thời gian gần đây tương đối ổn định. Ðược lực lượng công an, cán bộ địa phương tuyên truyền, tôi và bà con luôn ý thức trong việc tự phòng, tự quản, chung sức giữ gìn ANTT cho xóm ấp”. 

Trước đây, tình hình ANTT ở khu vực Thới Hòa 1 còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên hay tụ tập rượu chè, cờ bạc... Nhằm đảm bảo ANTT tại địa phương, Tổ ANTT khu vực được thành lập, đi vào hoạt động. Theo quy định, Tổ họp định kỳ tháng/lần, phân công thành viên tuần tra các tuyến đường hay xảy ra điểm nóng; tuyên truyền bà con tích cực tham gia tố giác tội phạm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Ðồng thời, lồng ghép thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng văn minh đô thị. Nhờ vậy, thời gian qua, trên địa bàn khu vực không xảy ra tệ nạn xã hội. 

Ngoài tổ ANTT, Công an phường Thới Thuận còn tham mưu UBND phường ra quyết định thành lập Ðội tuần tra nhân dân, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6-2022. Ông Ðoàn Hiếu Lê, Chủ tịch UBND phường Thới Thuận, cho biết: “Ðội tuần tra nhân dân có 146 thành viên. Ðội có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an, quân sự, ban bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Ðồng thời, phối hợp hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; quản lý nhân hộ khẩu, giám sát người lạ mặt đến địa bàn; kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”.  

Hơn 3 tháng đi vào hoạt động, mô hình Ðội tuần tra nhân dân ở phường Thới Thuận đã phát huy hiệu quả tích cực, được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Giàu, Tổ trưởng Tổ 6, Ðội tuần tra nhân dân, cho biết: “Với phương châm vì cuộc sống bình yên của người dân, các thành viên trong tổ thường xuyên tuần tra, canh gác; phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Những nơi có thanh niên hay tụ tập, chúng tôi luôn cử người theo dõi, nếu có biến động thì báo cáo Công an phường xử lý kịp thời”.

Thành viên Ðội tuần tra nhân dân ngoài các anh, các chú, còn thu hút sự tham gia của các chị, các cô. Chị Hồ Thị Ðiều, Tổ trưởng Tổ 8, Ðội tuần tra nhân dân, chia sẻ: “Tổ tôi có 5 thành viên, tất cả đều là nữ. Với mong muốn được góp sức, giữ gìn ANTT ở địa phương, chúng tôi tình nguyện tham gia vào tổ. Công việc tuần tra tuy vất vả, nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Trung tá Nguyễn Mạnh Quát, Trưởng Công an phường Thới Thuận, khẳng định: “Tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững. Chúng tôi tiếp tục tham mưu Ðảng ủy, UBND phường tăng cường lãnh đạo thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Ðồng thời, tiếp tục kiện toàn, củng cố, xây dựng Công an phường trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp với các ngành, đoàn thể nâng cao chất lượng các mô hình, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn”.

Chia sẻ bài viết