02/11/2019 - 18:06

Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông 

Tuyến đường từ UBND phường Tân Phú (Cái Răng) đến ngọn Cây Tràm thuộc khu vực Phú Lễ vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng trong sự phấn khởi chung của bà con. 

Tuyến đường khu vực Phú Lễ vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp bà con đi  lại thuận tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Theo nhiều người sinh sống lâu năm tại đây, tuyến đường này trước kia chỉ rộng 2m, được xây dựng đã lâu nên xuống cấp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2019, chính quyền địa phương phối hợp khu vực tổ chức họp dân để bàn bạc chủ trương làm đường. Ông Trương Thanh Điền, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lễ nói: “Qua họp dân, bà con thống nhất sẽ làm tuyến đường bê tông 1.258m. Trong đó, bà con hiến đất, hoa màu vật kiến trúc để mở rộng đường từ 2m ra 4m. Tính chung, bà con đã hiến hơn 2.600m2 đất, đốn bỏ hoa màu, cây ăn trái và di dời hàng rào, vật kiến trúc ước tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng”.

   Ông Nguyễn Văn Đảm, người dân khu vực, chia sẻ: “Khi làm đường, gia đình tôi hiến 120m2 đất và đốn bỏ hoa màu, cây ăn trái. Tôi nghĩ làm đường để đi lại thuận tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông nên vui vẻ thực hiện. Giờ đường sá rộng rãi, thông thoáng, bà con ai cũng phấn khởi”.

   Ông Đỗ Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường  Tân Phú, cho biết thêm: Từ đầu năm 2019 đến nay, Mặt trận và các đoàn thể phường đã phối hợp các khu vực, vận động nhân dân xây mới hơn 7km đường. Trong đó, nhân dân hiến 15.000m2 đất. Bên cạnh đó, các lực lượng ra quân tuần tra kiểm soát giao thông, trật tự đô thị 20 cuộc, nhắc nhở 32 trường hợp mua bán lấn chiếm lề đường, lập biên bản 2 trường hợp vi phạm giao thông…

   Song song đó, các đoàn thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, ra quân quét dọn, vệ sinh môi trường, phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng với tổng chiều dài hơn 4km tại các khu vực Phú Thành, Phú Lễ… giúp bà con lưu thông thuận tiện, an toàn... Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Trong 10 tháng đầu năm, toàn phường xảy ra vụ 9 tai nạn giao thông, 17 người bị thương. Thời gian tới, để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị,  địa phương kiến nghị Phòng Quản lý đô thị, UBND quận Cái Răng cần sớm thay thể, sửa chữa các bảng báo hiệu giao thông đã hư hỏng, xuống cấp; tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường...

Bài, ảnh: Tâm Khoa

 

Chia sẻ bài viết