28/08/2019 - 14:56

Nỗ lực chuyển hóa địa bàn trọng điểm 

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ chọn 9/85 phường, xã, thị trấn để thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp. Từ sự quyết liệt vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, sau 6 tháng thực hiện công tác chuyển hóa, các địa phương không xảy ra trọng án, tội phạm, tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững.

Công an phường Hưng Lợi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định địa phương, xây dựng đời sống văn hóa.

Công an phường Hưng Lợi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định địa phương, xây dựng đời sống văn hóa.

Có 9 nơi được chọn thực hiện chuyển hóa địa bàn là: phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều); phường Hưng Phú (quận Cái Răng); phường Long Tuyền (quận Bình Thủy); phường Phước Thới (quận Ô Môn); phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt); xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền); xã Trường Xuân (huyện Thới Lai); thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) và thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh). Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, nhận định: “Lực lượng công an đã phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, thường trực trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chuyển hóa, chủ động, tích cực phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp từng địa bàn, khu vực. Song song đó, triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả đáng khích lệ”.

Tại các địa bàn chuyển hóa, công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ được tăng cường, việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm cũng như điều tra, khám phá án nhanh, kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các loại tội phạm, tệ nạn ở 9 địa phương đều giảm sâu so cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: xảy ra 30 vụ phạm pháp hình sự (giảm 16 vụ); 27 vụ liên qua ma túy (giảm 21 vụ), 74 vụ tệ nạn xã hội (giảm 22 vụ)…

Phường Hưng Lợi là một trong 5 địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực về ANTT. Lực lượng công an chủ động phối hợp tuần tra, canh gác, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội, không để  hình thành tụ điểm phức tạp. Công an bắt 10 vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy; 1 vụ tàng trữ thuốc lá lậu; triệt xóa 2 vụ tệ nạn… Ngoài ra, công tác chuyển hóa được tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng gia đình nên người dân rất đồng tình, ủng hộ tham gia như mô hình: Camera an ninh, nhà trọ tự quản về ANTT, 5 trong 1 về giữ gìn ANTT… Chú Võ Văn Vinh, Phó Trưởng khu vực 1 (phường Hưng Lợi) kể: “Bà con ở đây rất đoàn kết, tình nghĩa xóm làng gắn bó, chí thú làm ăn. Từ khi có các mô hình trên, khu vực  không còn nạn trộm cắp”.

Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh cho biết: “Công tác chuyển hóa địa bàn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm và chỉ đạo sâu sát, toàn diện. 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận và xử lý. Bên cạnh các mô hình phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả, cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng, góp phần hạn chế tội phạm phát sinh”.

Ngoài Hưng Lợi, các phường Hưng Phú, Thới Thuận, xã Nhơn Nghĩa, thị trấn Thạnh An cũng được đánh giá cao, nhiều nơi số vụ vi phạm pháp luật được phát hiện giảm nhiều so với trước khi chuyển hóa. Các quận, huyện còn lại, công tác chuyển hóa địa bàn cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Các ban, ngành, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên… luôn song hành cùng lực lượng công an thực hiện công tác chuyển hóa. Các đơn vị đã đăng ký xây dựng nhiều phong trào, mô hình có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm. Hiện nay, có nhiều mô hình hoạt động rất hiệu quả như: Tổ tuần tra trên sông, Loa tuyên truyền lưu động (huyện Thới Lai); Móc khóa tố giác tội phạm (quận Ô Môn); Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ nhân dân tự quản đảm bảo ANTT (quận Thốt Nốt); Cổng rào ANTT, “3 có” (ngõ có đèn, đường có cổng, tin báo có người nghe và xử lý (quận Cái Răng)… Qua tuyên truyền, bà con nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, đã cung cấp 118 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; phối hợp cảm hóa, giáo dục 633 đối tượng. Ngoài ra, bà con còn tham gia đóng góp xây dựng các chốt gác phục vụ công tác bảo vệ, tuần tra tại các khu vực giáp ranh và các địa bàn phức tạp.

Theo Ban Chỉ đạo 138 thành phố, từ nay đến cuối năm, các lực lượng tiếp tục phối hợp tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, nỗ lực giữ vững ANTT, chuyển hóa dần các địa bàn trọng điểm thành địa bàn không có hoặc giảm thấp nhất tội phạm, tránh xảy ra hiện tượng tái phức tạp sau khi được chuyển hóa.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết