17/08/2024 - 09:26

Bình Thủy

Những mô hình hay từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn quận Bình Thủy không ngừng được đẩy mạnh, đạt được những kết quả rất quan trọng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024” phường Trà An.

Phát huy vai trò gắn kết

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Bình Thủy tiếp tục được giữ vững, ổn định. Kết quả đó có sự đóng góp rất to lớn của phong trào TDBVANTQ. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng Công an quận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138 quận Bình Thủy, phong trào TDBVANTQ tại các phường đã được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Các mô hình như “Vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”, mô hình “Camera phòng chống tội phạm”; mô hình “Cảnh sát khu vực kết nối Zalo với cán bộ và nhân dân trên địa bàn phụ trách”, “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng”... đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT)phục vụ quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Ở phường Trà An, Công an phường có mô hình “Phối hợp tuần tra, canh gác đảm bảo ANTT khu vực trọng điểm Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ”, “Cổng trường an toàn về ANTT”, “Nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn an toàn về ANTT”… Các trưởng khu vực luôn phối hợp với cảnh sát khu vực, hiệp đồng chặt chẽ với các chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tự quản nắm chắc số người tạm trú trên địa bàn, người từ địa phương khác đến làm ăn, thuê trọ… tích cực tham gia vào phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lan tỏa những mô hình hay

Theo đồng chí Đào Thanh Vân, Trưởng Công an phường Bình Thủy, hiện có khoảng 163 nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động trên địa bàn phường Bình Thủy. Mô hình "Nhà nghỉ, nhà trọ an toàn về ANTT" đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tình hình tội phạm trộm cắp tài sản giảm rõ rệt so với thời gian trước đây. Trong 8 tháng đầu năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an phường 16 tin trong đó có 5 tin có giá trị giúp Công an phường xử lý đúng theo quy định. Mô hình “Cổng trường An toàn về ANTT và an toàn giao thông” cũng phát huy hiệu quả tích cực, góp phần làm chuyển biến tình hình ANTT, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của phụ huynh và học sinh.

Mới đây, UBND phường Trà Nóc tổ chức công bố Quyết định thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn phường. Theo đồng chí Lê Minh Duy, Chủ tịch UBND phường Trà Nóc. Khi các Tổ bảo vệ ANTT được thành lập, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở hoạt động dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND cấp phường; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an phường. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến thực sự về tình hình ANTT tại các điểm nóng, từ sớm, từ xa và từ cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Thanh Vũ, Phó trưởng Công an quận, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Bình Thủy, nhấn mạnh: Cần xác định công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tập trung lãnh, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng, chống hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ các loại tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước tháo gỡ khó khăn, giải quyết có hiệu quả các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ; phát động, nhân rộng các mô hình Dân vận khéo, mô hình phòng, chống tội phạm...  Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương trong tình hình mới.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết