16/04/2019 - 11:31

Những công trình thắm tình đoàn kết 

Thiết thực chào mừng Ðại hội MTTQVN các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp MTTQVN toàn thành phố thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Công trình bê tông hóa lộ giao thông nông thôn 4 mét tại khu dân cư ấp Thới Phước B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Những ngày trung tuần tháng 4-2019, công trình xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn 4 mét tại khu dân cư ấp Thới Phước B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, đang khẩn trương thi công. Ông Trần Thanh Nhàn, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thới Tân, cho biết: “Xã đã triển khai thực hiện công trình bê tông hóa tuyến đường giao thông từ ấp Đông Hòa B đến ấp Thới Phước B, với tổng chi phí trên 10,2 tỉ đồng. Công trình được thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Riêng đoạn đường tại ấp Thới Phước B, chiều dài 2.000m, do UBMTTQVN xã đăng ký thực hiện để chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, được thực hiện vào tháng 12-2018. Đến nay, công trình đã sắp hoàn thành, kết nối giữa ấp Thới Phước B và thị trấn Thới Lai”.

Theo ông Nhàn, để công trình sớm hoàn thành, UBMTTQVN xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 4.000m2 đất và di dời hàng rào, đốn bỏ cây để làm đường. Ông Nguyễn Văn Hiển, người dân ở ấp Thới Phước B, bộc bạch: “Tôi và bà con rất ủng hộ nâng cấp tuyến đường bởi trước đây, con đường này nhỏ hẹp, gây khó khăn khi giao thương. Riêng gia đình tôi cũng tự giác di dời, hiến 42m2 đất. Tôi hy vọng sau việc thi công bê tông hóa tuyến đường này, Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp, vận động lắp đèn chiếu sáng và cột cờ trên toàn tuyến, tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh…”.

Với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm thực hiện công trình chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp, UBMTTQVN huyện Thới Lai đã chỉ đạo mỗi đơn vị Mặt trận các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Ông Cao Thanh Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai, cho biết: “Toàn huyện có 21 công trình chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, với tổng chi phí thực hiện trên 26 tỉ đồng. Đến nay, các công trình đều đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cụ thể, UBMTTQVN huyện thực hiện công trình xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo là người dân tộc; công trình cầu bê tông tại ấp Thới Thuận B do UBMTTQVN thị trấn Thới Lai thực hiện và nhiều công trình giao thông nông thôn, vận động đèn trước ngõ, xây dựng tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp...”.

 Tại quận Cái Răng, theo lãnh đạo UBMTTQVN quận, thiết thực chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện 8 công trình thi đua, với tổng chi phí ước tính trên 12 tỉ đồng. Nổi bật là các công trình: xây dựng 11 căn nhà Đại đoàn kết tại phường Phú Thứ; gắn 14 camera an ninh ở khu vực 4, khu vực 5 phường Ba Láng và nhiều công trình mở rộng, nâng cấp các tuyến lộ giao thông trên địa bàn… Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBMTTQVN, các tổ chức thành viên và khu vực, những công trình chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp do UBMTTQVN quận Cái Răng phát động đã phát huy hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, chào mừng đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp MTTQVN thành phố đã đăng ký thực hiện 404 công trình, phần việc ý nghĩa, gắn với việc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội từng địa phương. Tổng giá trị thực hiện các công trình trên 72,6 tỉ đồng. Tính đến thời điểm này, có 374 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương và của cả thành phố. Đây cũng là dịp để UBMTTQVN các cấp tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao chất lượng về tổ chức, hiệu quả hoạt động của MTTQVN. Qua đó, góp phần xây dựng TP Cần Thơ phát triển giàu mạnh.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết