28/02/2023 - 09:02

Những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự 

HIỂN DƯƠNG

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, hiện nay, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Ô Môn đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được giải quyết kịp thời, dứt điểm, từng bước kiềm chế phát sinh các loại tội phạm. 

Lãnh đạo Công an quận Ô Môn biểu dương và trao giấy khen của Chủ tịch UBND quận Ô Môn cho các đồng chí của Tổ Tuần tra Công an phường Châu Văn Liêm. Ảnh: CTV

Những năm trước đây, tình hình ANTT ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, tương đối phức tạp. Ðể chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đồng thời xây dựng, củng cố, nhân rộng, phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự hòa giải và các hình thức tập hợp nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở. Qua đó, công tác đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội luôn được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

Song song đó, Công an phường rà soát, lên danh sách đối tượng (ÐT) có tiền án, tiền sự, có biểu hiện vi phạm pháp luật để gọi hỏi, cảm hóa, giáo dục và yêu cầu ký cam kết, kiên quyết không để các ÐT tiếp tục vi phạm. Công an phường phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, Luật Giao thông đường bộ, tín dụng đen... giúp người dân nâng cao nhận thức, chung sức cùng chính quyền và ngành chức năng giữ gìn ANTT ở địa phương.

Kể cho chúng tôi nghe chuyện mình bị giật túi xách, bà Lương T.D, ở phường Phước Thới, bày tỏ lòng cảm phục lực lượng công an đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, giúp bà lấy lại tài sản. Bà T.D kể: “Tầm 6 giờ 40 phút, ngày 7-2-2023, tôi đang đi bộ trên đường thì bị một ÐT lạ mặt, điều khiển xe mô tô giật túi xách, rồi tăng ga bỏ chạy. Bên trong túi xách có 700.000 đồng và một số tài sản khác, trị giá hơn 1,2 triệu đồng. Tôi trình báo Công an phường. Ngày hôm sau, các chú công an đã bắt được ÐT”. Theo Công an phường Phước Thới, khi tiếp nhận tin báo của bà T.D, lực lượng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh trên địa bàn, rà soát các ÐT có liên quan. Qua truy xét nhanh, đến 8 giờ 30 phút, ngày 8-2-2023, Công an phường đã phát hiện và tiến hành bắt giữ Lê Minh Thư, sinh năm 1991, ngụ phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy và di lý về trụ sở Công an phường đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, ÐT đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện nay, vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Công an quận Ô Môn thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, tình hình ANTT cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an phường thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ðầu tháng 1-2023, qua công tác tuần tra, Công an phường đã bắt được 2 ÐT cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, vào lúc 21 giờ 15 phút, ngày 5-1-2023, Tổ tuần tra Công an phường Châu Văn Liêm, gồm 5 đồng chí tổ chức tuần tra theo kế hoạch trên tuyến đường Huỳnh Thị Giang, khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, thì phát hiện em Lê T.N, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, ngồi khóc. Tổ tuần tra tiếp cận và biết em bị 2 ÐT nam đánh, lấy điện thoại hiệu SAMSUNG A7, sau đó rời đi. Qua hơn 20 phút truy tìm, lực lượng đã phát hiện và bắt giữ 2 ÐT Hồ Trường H, sinh năm 2007, ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn và Phạm Hữu L, sinh năm 2007, ngụ phường Châu Văn Liêm. Tại Công an phường, 2 ÐT đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng lập hồ sơ và chuyển Công an quận thụ lý theo thẩm quyền... Vừa qua, Công an quận Ô Môn tổ chức trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND quận cho Tổ tuần tra Công an phường Châu Văn Liêm, vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, truy bắt 2 ÐT cưỡng đoạt tài sản.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn, cho biết: “Hiện nay, tình hình ANTT trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm pháp luật, số lượng tội phạm giảm đáng kể. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động và lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định tình hình ANTT”.

Chia sẻ bài viết