14/07/2021 - 12:24

Nhu cầu khám chữa bệnh từ xa tăng mạnh vì COVID-19 

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), hoạt động khám chữa bệnh từ xa (telemedicine) đã tăng gấp 14 lần giữa đại dịch COVID-19, trong bối cảnh số lượt khám trực tiếp giảm. 

Cụ thể, các chuyên gia phát hiện việc sử dụng telemedicine đã tăng từ khoảng 12 triệu lượt truy cập trong giai đoạn 2018-2019, lên hơn 168 triệu lượt vào năm 2020. Trong cùng thời gian này, số lượt khám bệnh trực tiếp giảm khoảng 1/3, từ 1,1 tỉ xuống còn 760 triệu. Sử dụng telemedicine tăng đỉnh điểm vào quý 2 năm 2020 với 77,2 triệu lượt khám, sau đó suy giảm và chững lại trong 2 quý còn lại, tương ứng 43,8 triệu và 44,2 triệu lượt khám.

Đáng chú ý, các rối loạn sức khỏe tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nhu cầu khám chữa bệnh từ xa, trong đó các bệnh phổ biến nhất gồm trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi và rối loạn lưỡng cực (tâm trạng vui buồn thất thường). Các tác giả cho rằng đó là do việc chẩn đoán từ xa các bệnh lý tâm thần dễ dàng hơn và người bệnh dễ tiếp cận dịch vụ hơn.

Mặc dù vậy, việc giảm thăm khám bệnh trực tiếp cũng có mặt trái, nhất là đối với những người có bệnh mãn tính, điển hình số ca tử vong do bệnh tiểu đường và bệnh tim đều tăng vào năm ngoái.

HUY MINH (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết