
Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An kiểm tra hoạt động tại bến khách ngang sông Rạch Vàm.
Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa trên các tuyến sông thuộc địa bàn Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An (Trạm Thới An), Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ, quản lý tương đối ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông. Hiện tại, Trạm Thới An đang quản lý các tuyến: sông Ô Môn, sông Hậu, Rạch Sỏi, kênh Bà Đầm, kênh Thị Đội. Trên các tuyến này có 75 bến khách ngang sông và nhiều bến thủy nội địa hoạt động do Trung ương và địa phương quản lý.
Tại các bến đò ngang, cán bộ, chiến sĩ Trạm Thới An đã nỗ lực phối hợp Đội xử lý và Công an quận Ô Môn, Thốt Nốt tổ chức phát tờ bướm, tờ rơi, tuyên truyền các quy định pháp luật về TTATGT; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân cầm tay; công tác phòng, chống đuối nước;... Trong 11 tháng năm 2019, qua kiểm tra 9.485 trường hợp, cán bộ, chiến sĩ Trạm Thới An đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 1.610 trường hợp; phạt theo thủ tục đơn giản 247 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 1.496 trường hợp vi phạm lỗi chở quá vạch mớn nước an toàn từ trên 1/5 đến ½ chiều cao mạn khô của phương tiện; 234 trường hợp vi phạm lỗi chở quá vạch mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện; hàng chục phương tiện không được trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện an toàn kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hết hiệu lực... Quá trình kiểm soát vi phạm, Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An còn ghi nhận 7.628 trường hợp vi phạm chở quá vạch mớn nước an toàn đã bị công an các địa phương khác lập biên bản, nhưng vẫn tiếp tục hành trình, rất nguy hiểm.
Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An còn phối hợp với Đội xử lý, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Ô Môn ra quân kiểm tra 38 bến thủy nội địa, 186 bến khách ngang sông trên các tuyến sông thuộc địa bàn Trạm quản lý. Qua đó, lực lượng đã lập biên bản kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn hành khách mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân cầm tay và cho chủ bến, người lái phương tiện ký cam kết chấp hành đúng quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Qua đó, lực lượng còn lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp chở quá số người quy định của phương tiện vận tải hành khách ngang sông và 1 trường hợp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đã hết hiệu lực.
Trung tá Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Trưởng Trạm Thới An, cho biết: “Ban Chỉ huy Trạm sẽ chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đổi mới tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT đường thủy cho chủ bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, người lái phương tiện thủy, học sinh thường xuyên đi học bằng đò dọc, đò ngang. Tăng cường kiểm soát tại trạm cũng như tuần tra, kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý đúng quy định, góp phần đảm bảo TTATGT và giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến đường thủy nội địa thuộc Trạm quản lý”.
Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO