Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO
Thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể xã Trường Long, huyện Phong Điền, luôn phối hợp với lực lượng công an xây dựng nhiều mô hình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an xã Trường Long thường xuyên gặp gỡ, động viên anh V.V.L chấp hành đúng quy định pháp luật, chăm lo xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
Anh V.V.L (46 tuổi) ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, từng bị phạt 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Năm 2013, khi mãn hạn tù, trở về địa phương sinh sống, anh L được Ban Chỉ đạo 138 xã Trường Long giới thiệu Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền xét cho vay vốn ưu đãi trả dần trong 2 năm từ mô hình “Vì ngày mai tươi sáng”. Anh V.V.L chia sẻ: “Những năm thi hành án, tôi cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Khi mãn hạn tù, tôi rất mặc cảm vì quá khứ lỗi lầm. Cũng nhờ chính quyền địa phương thường xuyên gặp gỡ, động viên cũng như giới thiệu cho vay 5 triệu đồng để tôi làm vốn mưu sinh. Tôi mua máy đi cưa cây dạo và dần xóa đi mặc cảm, tự tin tái hòa nhập cộng đồng”. Hết 2 năm đáo hạn, Ngân hàng cho anh L vay tiếp 10 triệu đồng để cải tạo vườn tạp, trồng sầu riêng và vú sữa, hiện bắt đầu cho trái chiếng.
Mô hình “Vì ngày mai tươi sáng” được Công an xã Trường Long tham mưu Ban Chỉ đạo 138 xã quyết định thành lập từ năm 2016, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến ấp. Mục tiêu mô hình nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định sinh kế, cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Tính đến nay, chính quyền địa phương đã giới thiệu 3 trường hợp được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền 57 triệu đồng để mua bán nhỏ, cải tạo vườn... Ông Lê Minh Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã, cho biết: “Mô hình “Vì ngày mai tươi sáng” đã góp phần giúp địa phương ổn định tình hình ANTT. Đối với người chấp hành xong án phạt tù, lực lượng công an sẽ trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn đến UBND xã trình diện, làm thủ tục đăng ký lại nơi cư trú; yêu cầu ký cam kết chấp hành tốt các quy định của tòa án về hình phạt bổ sung và các quy định của địa phương, không tái phạm tội. Bên cạnh đó, Công an xã cũng thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng trường hợp để tham mưu UBND xã có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi ổn định cuộc sống”.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Trường Long được giữ vững. Các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng quan tâm củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn, như mô hình Ban Chủ nhiệm “Phòng, chống tội phạm, tố giác và vây bắt tội phạm, an toàn giao thông”; “Tổ phòng, chống tội phạm - Cổng rào ANTT; “Camera anh ninh”; “Vì ngày mai tươi sáng” và “Zalo tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội”. Địa phương tiếp tục thực hiện các đợt tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT. Qua đó, lực lượng đã triệt phá 3 vụ đánh bạc, đá gà với 12 đối tượng và 1 vụ trộm cắp tài sản với 2 đối tượng.
Theo ông Lê Minh Viễn, Ban Chỉ đạo 138 xã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cảnh báo những âm mưu, thủ đoạn mới của các loại tội phạm rộng khắp trong toàn dân để phòng ngừa. Đồng thời Công an xã thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã; tiếp tục củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí “Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương” và mời giáo dục các hộ vi phạm qua bình xét... nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn.