24/06/2020 - 10:46

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Xã Thới Ðông, huyện Cờ Ðỏ, là địa bàn xã giáp ranh với huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) và huyện Thới Lai. Ðây là xã xa trung tâm huyện, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trước đây, đời sống người dân trong xã gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông còn yếu kém.

Tuyến đường thị trấn Thới Lai - xã Thới Đông thông thoáng, sạch đẹp, bảo đảm an toàn giao thông.

Nhằm bảo đảm việc đi lại dễ dàng, an toàn giao thông (ATGT) cho người dân, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh. Ông Phan Thanh Tuyền, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, cho biết: Trong 5 năm qua, xã đã đề nghị huyện đầu tư và vận động nhân dân đóng góp xây dựng 19 cầu bê tông; vận động nhân dân hiến gần 20.000m2 đất cùng huyện đầu tư mở rộng, nâng cấp 5 tuyến đường giao thông, gồm: tuyến đường kênh 200, tuyến đường kênh Cây Sao, tuyến đường kênh Lòng Ống, tuyến đường kênh Ranh và tuyến đường kênh KH5, với tổng chiều dài hơn 6km, mặt rộng 3,5m-4m. Ðồng thời, vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông tuyến đường kênh Bốn thước, tuyến đường KH3 mặt rộng 2m, tổng chiều dài hơn 3km; vận động nhân dân đóng góp sửa chữa 13,4km đường và lắp đèn chiếu sáng 3 tuyến đường dài gần 5km. Ông Phạm Văn Tuấn, người dân ấp Thới Trung, bộc bạch: “Năm rồi, xã vận động, gia đình tôi đã tình nguyện hiến hơn 900m2 đất, đốn 50 cây dừa và 50 cây xoài cùng Nhà nước mở rộng đường. Có đường đi lại thuận tiện và an toàn, bà con ai nấy đều mừng”.

Cùng với nâng cấp hệ thống giao thông, cấp ủy, chính quyền xã Thới Ðông thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông. Ðồng thời, tổ chức cho các hộ tiểu thương, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, cơ sở xay xát dọc hai bên tuyến đường thị trấn Cờ Ðỏ - Thới Ðông và tại chợ Nóc Bằng cam kết không lấn chiếm hành lang, lộ giới, vi phạm quy định về ATGT để kinh doanh, sản xuất. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường chính để đường luôn thông thoáng, không che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông...

Ông Phan Thanh Tuyền, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định: Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hệ thống giao thông của xã được nâng cấp khá đồng bộ và hoàn chỉnh; hầu hết cầu đường sạch đẹp, thông suốt, đảm bảo ATGT. Suốt 5 năm qua, trên địa bàn xã chỉ xảy ra một số vụ va quẹt nhỏ, không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực nâng cấp các tuyến đường mặt rộng từ 3,5-4m; nâng cấp, mở rộng các cây cầu nhỏ yếu; thường xuyên ra quân phát quang bụi rậm và giặm vá các tuyến đường; vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết