12/04/2020 - 08:14

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Trong năm 2019 và quý I năm 2020, Ban An toàn giao thông (ATGT) phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt đã tổ chức 29 cuộc tuyên truyền về trật tự ATGT, với 1.788 lượt người tham dự; tổ chức cho 100% đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức ký kết không vi phạm trật tự ATGT; đồng thời, phát 500 tờ bướm, vận động 1.788 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm về trật tự ATGT và trật tự đô thị (TTĐT). Ban ATGT phường còn kết hợp các Đội nghiệp vụ Công an quận Thốt Nốt, Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tuyên truyền pháp luật về giao thông tại Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường, các trường học, trong nhân dân được 8 cuộc, thu hút khoảng 1.690 người tham dự.

Quốc lộ 91, đoạn qua khu hành chính phường Tân Hưng thông thoáng, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Song song đó, Ban ATGT phường kết hợp Đài truyền thanh phường mở chuyên mục phát thanh lồng ghép và các chương trình tuyên truyền pháp luật của phường. Cụ thể đã phát sóng được 35 cuộc, thời lượng khoảng 300 phút, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, thông tin về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhằm tăng tính giáo dục, răn đe trong cộng đồng. Ban ATGT phường cũng phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát  910 cuộc, với 4.550 lượt đồng chí tham gia, phát hiện 100 trường hợp vi phạm. Công an phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 63 trường hợp, với số tiền 14,7 triệu đồng; tạm giữ 38 xe, chuyển đội Cảnh sát giao thông Công an quận Thốt Nốt xử phạt hành chính 35 trường hợp với số tiền hơn 16 triệu đồng. Nhắc nhở, giải tán 84 nhóm khoảng 302 thanh thiếu niên tụ tập sử dụng mô tô nẹt pô, rú ga. Đồng thời, mở 390 cuộc lập lại TTĐT, xử phạt vi phạm hành chính 25 trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT, nhắc nhở và cho cam kết 60 trường hợp.

Theo ông Lê Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT phường Tân Hưng, năm 2019 và quý I năm 2020, trên địa bàn phường xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, 3 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu quan sát, mô tô chạy lấn tuyến, sang lộ không có đèn thông báo rẽ, người điều khiển phương tiện say xỉn. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo ATGT. Đồng thời, đề xuất với quận cần tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự - cơ động phối hợp lực lượng công an các phường đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là các trường hợp tổ chức đua xe trái phép, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; trang cấp thêm công cụ, phương tiện phục vụ công tác tuần tra kiểm soát có hiệu quả… 

Bài, ảnh: Hải Thư

Chia sẻ bài viết