07/11/2019 - 09:27

Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông 

Trên địa bàn phường Trường Lạc, quận Ô Môn, có nhiều tuyến giao thông quan trọng. Trong đó, có 5km Lộ Vòng Cung, 7km đường Ô Môn - Xà No, 4km đường Ba Se - Ông Xì và khoảng 25km đường giao thông liên khu vực.

Theo ông Huỳnh Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND phường, nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), phường triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, có hiệu quả. Điển hình là trong 5 năm qua, phường đã tranh thủ sự đầu tư của quận, huy động nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông 4 tuyến đường dài hơn 11km, bắc 12 cây cầu bê tông, lắp đèn chiếu sáng hơn 3km đường... UBND phường chỉ đạo Đội trật tự đô thị, công an, ban bảo vệ dân phố kẻ vạch các tuyến đường khu vực trung tâm phường và chợ Ba Se quy định giới hạn tổ chức buôn bán cho các tiểu thương; tổ chức cho các tiểu thương cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Mỗi tuần, Đội trật tự đô thị, công an, ban bảo vệ dân phố phường tổ chức 3 đợt tuần tra, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, nhắc nhở tiểu thương bày bán đúng nơi quy định, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. UBND phường giao các khu vực mỗi tháng một lần tổ chức vận động nhân dân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và cành cây che khuất tầm nhìn, nhổ cỏ, chăm sóc và trồng hoa nên các tuyến đường luôn bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, ATGT.

Các tuyến đường ở phường Trường Lạc thường xuyên được phát quang, vệ sinh nên thông thoáng, sạch đẹp, bảo đảm an toàn giao thông.

Song song đó, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông và các quy định về đảm bảo ATGT trên hệ thống loa truyền thanh và trong các cuộc hội họp; phối hợp với Ban Giám hiệu các trường học tổ chức tuyên truyền cho học sinh lồng ghép trong mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ; chỉ đạo các đoàn thể chính trị tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông;… Tại 5 trường học cạnh các tuyến đường chính, UBND xã chỉ đạo các ban ngành phối hợp với các trường học kẻ vạch, cắm biển báo ATGT trước cổng trường để các phương tiện giao thông giảm tốc độ khi lưu thông qua đây. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an, ban bảo vệ dân phố cử lực lượng trực tại các cổng trường trong giờ cao điểm để sắp xếp trật tự, bảo đảm không ùn tắc; đề nghị Ban Giám hiệu các trường học bố trí một điểm đậu xe cho phụ huynh khi đưa đón con em.

Ông Huỳnh Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND phường, khẳng định: Nhờ triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, 3 năm qua, các tuyến đường tỉnh, liên phường, liên khu vực trên địa bàn phường không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. UBND phường tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong chấp hành Luật Giao thông. Đồng thời, huy động các nguồn lực tiếp tục nâng cấp, sửa chữa các công trình cầu đường; thường xuyên tổ chức ra quân phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn để bảo đảm ATGT.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết