15/05/2019 - 19:26

Nhiều công trình, phần việc bảo đảm an toàn giao thông 

Đoàn phường Thới Hòa, quận Ô Môn đã tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bí thư Đoàn phường, cho biết: Từ năm 2018 đến nay, Đoàn phường vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp hơn 81 triệu đồng làm đèn chiếu sáng 2.000m đường ở khu vực Hòa Thạnh B và Hòa Long A; vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tu sửa 6 cây cầu, giặm vá 1.500m đường trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Đoàn phường vận động ĐVTN và nhân dân mỗi tháng một lần ra quân vệ sinh môi trường, nhổ cỏ, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, trồng hoa dọc hai bên các tuyến quốc lộ 91, đường Trần Kiết Tường, đường Ba Rít - Long Hưng, đường Rạch Phê - cống số 2… nên các tuyến đường đã đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đoàn viên thanh niên phường Thới Hòa cùng Cảnh sát giao thông quận trực tại chốt đèn tín hiệu giao thông để điều tiết giao thông.

Bên cạnh đó, mỗi năm Đoàn phường Thới Hòa phối hợp với Cảnh sát giao thông quận tổ chức 1-2 đợt tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho ĐVTN và học sinh Trường THCS Thới Hòa; phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội các trường học xây dựng mô hình “cổng trường an toàn giao thông”, tuyên truyền phụ huynh đội nón bảo hiểm cho học sinh và đậu xe đúng nơi quy định khi đưa rước học sinh; giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức, không chạy xe hàng hai, hàng ba, lạng lách, đánh võng trên đường… Mỗi ngày, Đoàn phường cử 2 ĐVTN tham gia cùng Cảnh sát giao thông quận đứng chốt ngã 5 giao nhau giữa đường Trần Kiết Tường, đường tránh và quốc lộ 91 để điều tiết giao thông. Anh Trần Văn Hải, đoàn viên Chi đoàn Quân sự, nói: “Hằng này, sáng từ 6-7 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, chúng tôi trực ở chốt ngã 5 để phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng người tham gia giao thông chen lấn, vượt đèn đỏ, gây ùn tắc giao thông”. Đoàn phường vận động 175 ĐVTN cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; không chạy xe đánh võng, lạng lách, nẹt pô…

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bí thư Đoàn phường, khẳng định: Với sự tham gia tích cực của ĐVTN, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, gây chết người, còn lại là một số vụ va quẹt nhẹ. Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục vận động ĐVTN tham gia nâng cấp giao thông, xây dựng các tuyến đường sạch - đẹp - an toàn, đứng chốt ngã 5 phân luồng giao thông và cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhằm góp phần bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết