28/06/2020 - 06:13

Nhiều công trình góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Đầu tháng 6-2020, cầu Bà Chín ở khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cầu này đấu nối ra đường Mai Văn Bộ - tuyến đường chính dẫn vào trung tâm hành chính phường; trước đây, cầu hẹp, xuống cấp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, tháng 5 năm 2020, Hội Nông dân phường phối hợp cán bộ khu vực vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp chi phí làm cầu. Chú Trần Văn Hai, Trưởng Ban vận động bắc cầu Bà Chín, nói: “Cầu khởi công ngày 25-5, thi công trong 2 tuần thì hoàn thành, với tổng số tiền thực hiện hơn 61 triệu đồng và khoảng 410 ngày công lao động”.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Bà Chín.

Trước đó, ngày 16-5, khu vực Tân Phước 1 hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Bà Hai, với chi phí thực hiện 170 triệu đồng và 1.000 ngày công lao động do nhân dân và mạnh thường quân đóng góp. Cô Nguyễn Thị Khi, ở khu vực Tân Phước 1, nói: “Ngoài việc góp tiền xây cầu, tôi còn phụ trách lo nước uống, thức ăn phục vụ nhân công làm cầu. Giờ đây, cầu rộng rãi, đi lại thuận tiện, an toàn, ai cũng phấn khởi”.

Theo ông Nguyễn Quang Thảo, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thuận Hưng,  năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa 6 cầu giao thông; xây mới, nâng cấp sửa chữa, đổ nhựa hơn 10,8km đường, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện. “Bên cạnh xây dựng mới cầu, đường, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt pháp luật về giao thông đường bộ. Đồng thời, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp gắn với an toàn giao thông... Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển” - ông Nguyễn Quang Thảo nói.

HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết