02/05/2020 - 08:14

Phường Thới Hòa, quận Ô Môn

Nhiều chuyển biến trong đảm bảo an toàn giao thông 

Ông Hoàng Văn Đôn, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) phường Thới Hòa, quận Ô Môn, nói: “Nhằm đảm bảo ATGT,  4 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng tập trung tổ chức tuần tra 360 cuộc, với 2.160 lượt người tham gia; qua đó, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp. Từ những nỗ lực, 4 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào”.

Đường vào khu trung tâm hành chính phường Thới Hòa khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông thuận tiện, an toàn.

Trong năm 2019, mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo ATGT, nhưng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra nhiều. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn phường xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 10 người chết. Trước tình hình trên, Đảng ủy, UBND phường đã tập trung chỉ đạo Ban ATGT và các lực lượng chức năng của phường thực hiện nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Ông Hoàng Văn Đôn cho biết: “Năm 2019, các ngành chức năng địa phương đã tổ chức 348 cuộc tuần tra, với 2.088 lượt người tham gia; lập biên bản xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm ATGT và chuyển về quận xử lý 3 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường phối hợp Công an quận tổ chức tuần tra 8 cuộc, lập biên bản xử lý 11 trường hợp vi phạm”. Song song đó, UBND phường, cùng các ban, ngành địa phương còn vận động nhân dân hiến đất, xây dựng, nâng cấp gần 9.000m đường giao thông rộng 4m. UBND phường cũng đăng ký xây dựng tuyến đường Trần Kiết Tường đẹp, an toàn - đây là tuyến đường vào trung tâm hành chính phường... Từ những nỗ lực trên, trong 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nào.

Thời gian tới, Ban ATGT phường tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành tốt quy định pháp luật về giao thông, với nhiều hình thức đa dạng, sinh động. Đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT: chạy quá tốc độ, người điều khiển có nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Bài, ảnh: Hải Thư

Chia sẻ bài viết