15/09/2025 - 21:00

Nhiều cách làm hay trong giữ gìn an ninh trật tự 

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương, đoàn thể trong Công an TP Cần Thơ (CATP) tích cực phối hợp tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với người dân trên địa bàn. Với nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, phù hợp thực tế nên hoạt động tuyên truyền ngày càng phát huy hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng công an hướng dẫn người dân tham gia các mô hình tuyên truyền pháp luật, thủ đoạn tội phạm qua mạng xã hội Zalo trên điện thoại di động.

Thời gian qua, CATP đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường tổ chức nhiều cuộc phổ biến nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan công tác phòng, chống tội phạm; định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, kêu gọi bà con tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp kiến thức phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, các tiện ích của ứng dụng định danh điện tử VNeID… Đồng thời, lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Anh Lê Nguyên Phương, chủ nhà trọ ở phường Tân An, TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi chấp hành đúng các quy định về kinh doanh nhà trọ, trang bị bình chữa cháy, lắp camera phòng ngừa trộm cắp. Tôi thường xuyên phổ biến người ở trọ xây dựng lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ nạn xã hội, phối hợp xây dựng nhà trọ văn minh, an toàn về ANTT”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, CATP phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Nhiều hình thức được triển khai, như: tuyên truyền miệng kết hợp trình chiếu các video clip, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi, chương trình giao lưu, sinh hoạt dưới cờ, cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ bướm, băng rôn, áp phích… Song song đó, 2 đơn vị còn phối hợp triển khai dự án phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện mô hình "Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường", ngăn ngừa tình trạng học sinh bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vi phạm pháp luật…

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Thái, Phó Ban Thanh niên Công an TP Cần Thơ, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, lực lượng phối hợp với nhiều cơ sở đoàn ở các xã trên địa bàn, phối hợp với Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Em Lê Quốc Khánh, sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho biết: “Tham gia các buổi tuyên truyền và theo dõi thông tin trên các trang fanpage của trường, em có thêm kiến thức, không để bị ảnh hưởng bởi tin giả, tiêu cực, biết cách sử dụng mạng xã hội đúng quy định. Ngoài ra, em còn nhận diện rõ thủ đoạn của tội phạm lừa đảo online để cảnh giác, bảo vệ bản thân”.

Để phát huy vai trò người dân trong giữ gìn ANTT cơ sở, CATP còn triển khai nhiều mô hình dân vận khéo tuyên truyền theo chuyên đề như: “Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân áp dụng các phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm bảo vệ tài sản”; “Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm về tiền giả”; “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; bạo lực gia đình và mua bán người trên địa bàn thành phố”…

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, lực lượng công an còn tận dụng mạng xã hội chuyển tải thông tin cần thiết. Ngoài các fanpage riêng, mỗi đơn vị đã thành lập nhiều nhóm Zalo thông qua các mô hình được đầu tư nghiêm túc, như: Kết nối tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính theo chức năng qua Internet; tuyên truyền pháp luật và phương thức, thủ đoạn tội phạm, tệ nạn xã hội trên thiết bị điện thoại di động thông minh…

Chị Tường Vy ở phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, kể: “Tôi có tham gia các nhóm Zalo do cảnh sát khu vực lập ra và thường xuyên theo dõi các trang tuyên truyền của chính quyền địa phương để biết những quy định pháp luật mới, những hành vi nào vi phạm sẽ bị xử lý để giáo dục con em trong gia đình". 

Theo Công an TP Cần Thơ, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, ghi nhận sự tích cực tham gia của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp xây dựng các mô hình dân vận khéo, cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra khám phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan, cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ… Qua đó, nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội giảm, góp phần quan trọng vào công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết