Nhắc đến cây chúc ở vùng Bảy Núi (An Giang), nhiều người nghĩ ngay đến nguyên liệu cho những món ăn, nước chấm thơm ngon. Nhưng với nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ, tiềm năng cây chúc còn hơn thế!

Các thành viên SeeTrust thực hiện sản phẩm truyền thông quảng bá nhang chúc Tri Tôn.
Cây chúc là loại cây thuộc họ cam chanh, có nhiều ở các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cây chúc mọc nhiều ở vùng Bảy Núi. Lá chúc và trái chúc có hương thơm đặc trưng, nhiều tinh dầu, được dùng trong ẩm thực, hương liệu, mỹ phẩm. Đặc sắc trong ẩm thực An Giang có những món như gà đốt Ô Thum ăn kèm lá chúc, nước chấm lá chúc… trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.
Là người con của vùng đất Thất Sơn, Phan Vĩnh Khánh, sinh viên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học FPT Cần Thơ, luôn trăn trở về việc quảng bá đặc sản quê hương. Cây chúc được Khánh chọn làm nguyên liệu, để cùng với các thành viên trong nhóm là Lê Trung Tín (sinh viên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành), Chương Minh Nguyễn, Tô Huỳnh Tú Anh (sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện), Trần Kim Chi (sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh) thực hiện dự án khởi nghiệp “SeeTrust”, làm nhang hữu cơ từ nguyên liệu cây chúc.
Vĩnh Khánh cho biết: Ngành sản xuất và tiêu dùng nhang tại Việt Nam là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh. Ở vùng Tri Tôn, tỉnh An Giang, phụ phẩm từ cây chúc có rất nhiều, thường bị bỏ phí, dù lá và vỏ có chứa tinh dầu thơm và khả năng kháng khuẩn tự nhiên. “SeeTrust ra đời với mục tiêu tận dụng phụ phẩm nông nghiệp từ cây chúc để tạo nên sản phẩm nhang hữu cơ, an toàn và thân thiện môi trường. Sản phẩm hướng đến xu hướng sống xanh hiện nay”, Vĩnh Khánh chia sẻ.
Chương Minh Nguyễn, thành viên SeeTrust, cho biết thêm: Dự án làm nhang hữu cơ từ chúc được nhóm hướng đến mục tiêu phát triển dòng nhang sạch, ít khói, không hóa chất phục vụ nhu cầu thờ cúng, thư giãn, khử mùi trong gia đình, spa và không gian thiền định. Qua đó, SeeTrust kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị cây chúc Tri Tôn, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho nông dân địa phương và xây dựng thương hiệu nhang hữu cơ Việt Nam với câu chuyện văn hóa gắn liền vùng Bảy Núi - An Giang.
Khi mới bắt tay thực hiện dự án, nhóm chỉ có “tài sản” là nồi chiên không dầu dùng làm khô vỏ, lá chúc và máy xay sinh tố để nghiền. Sau đó, nhóm được trường hỗ trợ 20 triệu đồng trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ dự án sinh viên đổi mới sáng tạo. Sau nhiều lần thử nghiệm, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ thương hiệu nhang sạch An Viên (TP Cần Thơ), SeeTrust đã làm ra sản phẩm như ý.
Đến nay, Dự án SeeTrust tập trung vào hai dòng sản phẩm chủ lực là nhang chúc hữu cơ và nụ chúc (dạng viên đốt thư giãn, xông phòng, thiền). Nguyên liệu chính là lá và vỏ cây chúc khô, bột thảo mộc, keo bời lời, tăm tre tự nhiên.
Lê Trung Tín, thành viên SeeTrust, cho biết: Hiện tại, nhóm đang nghiên cứu, làm thêm nhiều sản phẩm mới trong hệ sinh thái SeeTrust để da dạng sản phẩm phục vụ thị trường. Điểm mạnh của nhóm là học chuyên ngành quản trị, truyền thông nên thuận lợi thiết kế bao bì, bộ nhận diện thương hiệu, quảng bá tiếp thị… Sản phẩm được giới thiệu trên nhiều nền tảng mạng xã hội với phong cách hiện đại, trẻ trung, nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng.
Hành trình của SeeTrust không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp của những sinh viên năng động, mà còn cho thấy tiềm năng lớn từ “cây nhà lá vườn” nếu được khai thác tốt. Đó là hành trình SeeTrust đưa hương chúc Tri Tôn vươn xa.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH