Trung tá Lê Hoàng Bảo, Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thị trấn Cái Tắc (tên gọi của đơn vị), thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Cần Thơ, là gương điển hình tiên tiến được chọn tham dự Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX do Bộ Công an tổ chức vào đầu tháng 8-2025.

Trung tá Lê Hoàng Bảo, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực thị trấn Cái Tắc, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Cần Thơ, kiểm tra xe chữa cháy.
Hơn 20 năm "bén duyên" với nghề lính cứu hỏa, bằng tinh thần kỷ luật, sự dũng cảm, tận tụy, bất kể ngày đêm, hễ có lệnh là Trung tá Bảo sẵn sàng có mặt để cứu người, bảo vệ tài sản của nhân dân. Sự yêu mến, tin tưởng của đồng đội và người dân là động lực giúp anh vững tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Vừa trở về sau Đại hội thi đua, Trung tá Bảo tham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật PCCC&CNCH và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Sau khi triển khai lại các nội dung liên quan của buổi tập huấn đến cán bộ, chiến sĩ trong đội, anh lại tất bật phối hợp huấn luyện các đội hình chữa cháy, kiểm tra các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quản lý… Đối với anh, “hết việc chứ không hết giờ”, và hình ảnh người lính cứu hỏa tác phong nhanh nhẹn, nụ cười đôn hậu, thường đi cơ sở nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng cháy để bảo vệ bản thân và gia đình để lại nhiều thiện cảm trong lòng người dân.
Được biết, năm 2004, anh Bảo được tuyển vào ngành Công an, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), làm việc cho đến nay. Trước đây, anh phụ trách công tác PCCC&CNCH, theo dõi tình hình cháy nổ trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy (cũ), nay anh phụ trách các xã Châu Thành, Phú Hữu, Thạnh Hòa, Thạnh Xuân, xã Đông Phước. Tận tụy với công việc, anh luôn kịp thời tham mưu lãnh đạo về các mặt công tác liên quan, các giải pháp an toàn trong công tác PCCC&CNCH góp phần làm giảm số vụ cháy, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do cháy nổ gây ra; tích cực tham gia tuyên truyền và huấn luyện nghiệp vụ cho cơ sở, thực tập các phương án; đảm bảo công tác trực chỉ huy chữa cháy và CNCH…
Hơn 20 năm công tác, anh Bảo tham gia CNCH 14 vụ (3 vụ hỗ trợ tìm tang vật các vụ án hình sự, 4 vụ tai nạn giao thông, 6 vụ CNCH nạn nhân bị đuối nước ở sông, hồ, 1 vụ CNCH nạn nhân kẹt trong thang máy). Trong các vụ việc, anh cùng với đồng đội vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tuân thủ các chiến thuật chữa cháy và CNCH được đặt ra, cứu được nhiều nạn nhân, trong đó đưa nhiều cụ già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ngoài ra, Trung tá Bảo còn trực tiếp cứu được người bị nạn ở các vụ CNCH khác, tìm kiếm được 6 thi thể nạn nhân, các tang vật vụ án hình sự dưới sông sâu; tham gia chữa cháy hơn 20 vụ...
Anh Bảo nhớ nhất là vụ cứu người kẹt trong giếng thang máy tại Trường Đại học Võ Trường Toản xảy ra vào tháng 2-2020. Nạn nhân là nhân viên cơ điện đang bảo trì hệ thống thang máy thì bất ngờ bị kẹt chân trong giếng thang do cabin di chuyển đột ngột. Ngay khi tiếp cận hiện trường, nhận thấy đây là một tình huống cứu nạn đặc biệt nguy hiểm, nạn nhân bị chấn thương nặng, hoảng loạn, kiệt sức..., Trung tá Bảo và đồng đội phối hợp áp dụng đồng bộ các biện pháp, cẩn trọng từng thao tác kết hợp trấn an nạn nhân. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, các anh "giải phóng" được phần chân bị kẹt và nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Một lần khác, anh tham gia CNCH trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A. Chiếc xe khách do tài xế mất lái đã lao thẳng vào nhà dân, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn, ép chặt phần thân dưới của tài xế vào vô lăng và cabin. Khi lực lượng có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã bất tỉnh, chân bị gãy và mắc kẹt giữa khung xe… Trước tình huống phức tạp và nguy hiểm, anh Bảo và đồng đội triển khai thiết bị tiến hành cứu nạn, đưa được tài xế ra khỏi cabin, chuyển lên xe cấp cứu.
Trung tá Bảo chia sẻ: “Mỗi ca cứu nạn là một cuộc chạy đua với thời gian và sinh mạng, nơi mà kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội là yếu tố then chốt để giành lại sự sống cho nạn nhân. Tôi luôn sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận, dù là cháy nổ, sập đổ hay tai nạn giao thông. Mỗi vụ cháy, mỗi tình huống cứu nạn là một thử thách. Tôi sẽ phấn đấu hơn nữa rèn luyện, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cùng đồng đội nâng cao kỹ thuật PCCC&CNCH. Chỉ cần cứu được người, bảo vệ tài sản người dân, khó khăn, vất vả đến mấy tôi cũng cố gắng hoàn thành”.
Được học tập, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện bài bản về nghiệp vụ cùng với sự trưởng thành trong môi trường kỷ luật, kỷ cương, tình thương, sự đoàn kết, hiệp đồng, yêu thương của đồng chí, đồng đội đã rèn luyện Trung tá Bảo sự bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Với những thành tích đạt được, Trung tá Bảo nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) khen thưởng; năm 2022 anh được Bộ Công an tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; năm 2023, 2024 là Chiến sĩ thi đua cơ sở…
Bài, ảnh: KIỀU CHINH