 |
|
Ảnh: nhacvietplus.com.vn |
Trong những ngày tháng Chín, vào dịp giỗ Bác Hồ (2-9), cả nước đang hướng lòng về vị cha già kính yêu của dân tộc, nghe những giai điệu trong album “Đẹp nhất tên Người” (Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long sản xuất và phát hành). 10 ca khúc viết về Bác Hồ khá quen thuộc đã được ca sĩ Phạm Phương Thảo hát rất tình cảm, sâu lắng...
Ca sĩ Phạm Phương Thảo từng đạt giải ba và danh hiệu “Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn” trong cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2003. Phạm Phương Thảo sở trường dòng nhạc dân gian, những giai điệu trữ tình ngọt ngào. Cô vẫn trung thành với dòng nhạc ấy qua 6 album đã phát hành của mình. Là người con của dòng sông Lam, xứ Nghệ hiền hòa, Phạm Phương Thảo được nhiều người yêu thích qua các ca khúc mang hơi thở dân ca miền Trung.
“Từ làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát. Buông mát tên thanh bạch Hồ Chí Minh. Một lần rạng rỡ non ngời, mà non sông vẫn muôn thuở ngàn đời mà không phai...”. Những giai điệu thiết tha trong “Từ làng Sen” của nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng là tư tưởng chủ đạo trong suốt album. 10 bài hát trong album là những ca khúc viết về Bác Hồ đã in đậm dấu ấn trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam: “Ấm tình quê Bác” (Văn An), “Trông cây lại nhớ đến Người” (Dân ca Nghệ Tĩnh, Đỗ Nhuận cải biên và viết lời), “Người về thăm quê” (Thuận Yến), “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” (An Thuyên), “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” (Trần Hoàn)... Hầu như các bài hát này giai điệu và ca từ mộc mạc, giản dị nhưng giàu chất trữ tình đã đi vào lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc. Mỗi bài hát toát lên tấm lòng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Khi nghe những câu hát: “Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo...” thật khiến mỗi chúng ta không khỏi ngùi ngùi...
Các bài hát này hầu như đã ghi dấu ấn bởi các ca sĩ tên tuổi nhưng nghe Phạm Phương Thảo hát, người yêu nhạc vẫn cảm xúc một tình cảm đằm thắm và ngưng lắng. Sở hữu một làn hơi dài, ngân vang, chất giọng đẹp và âm vực khá rộng nên Phương Thảo hát khá nhẹ nhàng, cách nhả chữ khá chuẩn. “Thế mạnh” của Phương Thảo trong album này là do cô là người con xứ Nghệ nên các bài hát mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh được cô trình bày tốt, toát lên cái “thần” của ca khúc.
Album có sự đầu tư khá kỹ. Đặc biệt là sự kết hợp giữa nhạc điện tử và các nhạc cụ dân tộc làm cho các bài hát có sức sống mới.
Đăng Huỳnh