20/02/2023 - 07:45

Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam An Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

(CT) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, năm 2023. Theo đó, tập quán xã hội và tín ngưỡng “Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam” ở thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang được ghi danh vào danh mục này.

Đồng bào Chăm Islam An Giang vui lễ hội Búng Bình Thiên. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng bào Chăm Islam An Giang vui lễ hội Búng Bình Thiên. Ảnh: DUY KHÔI

Tân Châu và An Phú là hai địa phương có đông đồng bào Chăm Islam sinh sống ở tỉnh An Giang. Người Chăm Islam ở An Giang đã hình thành nên những giá trị văn hóa tiêu biểu trong tập quán sinh hoạt, tín ngưỡng, trang phục... Đặc biệt, phải kể đến nghi lễ vòng đời, làm nên di sản văn hóa phi vật thể quý báu. Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang có thể chia làm 3 giai đoạn: nghi lễ trong giai đoạn sinh (cắt rốn, cắt tóc, đặt tên...), nghi lễ trong giai đoạn trưởng thành (Khotanh, Ga sâm, cưới xin...), nghi lễ trong giai đoạn tử (tẩn liệm, an táng...).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch UBND các cấp nơi có Di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết