19/07/2024 - 19:04

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962-20/7/2024)

Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ 

Cảnh sát Nhân dân (CSND) là lực lượng tiên phong, nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND Công an TP Cần Thơ ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Những ngày đầu tháng 7-2024, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) Công an TP Cần Thơ tất bật với chuỗi hoạt động triển khai Luật Căn cước năm 2023. Với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tận tình tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ (HS), giúp người dân làm thủ tục nhanh chóng. Tính đến ngày 9-7-2024, Phòng đã thu nhận 5.737 HS, trong đó có 1.449 HS của công dân dưới 14 tuổi và đã trả gần 1.000 thẻ căn cước mới cho công dân sử dụng. Đại tá Nguyễn Hồng Trinh, Trưởng Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, từ trang thiết bị đến nguồn nhân lực để triển khai thực hiện việc cấp căn cước cho công dân theo quy định từ ngày 1-7-2024. Tất cả CBCS trong đơn vị luôn thể hiện sự nhiệt huyết với công việc, tích cực làm thêm giờ nhằm đảm bảo tiếp nhận và xử lý HS cho công dân. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, cơ quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật Căn cước bằng nhiều hình thức”.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ thu nhận HS công dân làm căn cước vào đầu tháng 7-2024. Ảnh: KIỀU CHINH

Thời gian qua, Phòng chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLHC về TTXH, đặc biệt là thực hiện tốt Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn thành phố. Nổi bật là hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền vận động người dân sử dụng ứng dụng VNeID vượt chỉ tiêu Bộ giao; thực hiện tốt công tác đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; số hóa HS, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh hằng ngày đạt 100%. Đồng thời triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cá nhân, tổ chức, như Hệ thống tiếp nhận HS giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; Phần mềm thông báo lưu trú; Hệ thống quản lý con dấu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… mang lại nhiều tiện ích.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự luôn thực hiện tốt vai trò của lực lượng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, đảm bảo hiệu quả công tác giữ gìn ANTT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng phối hợp triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn những sự kiện quan trọng diễn ra tại thành phố. 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát trật tự huy động 7.187 lượt CBCS với 2.501 phương tiện làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện 2.062 trường hợp vi phạm, xử lý theo quy định. Lực lượng Cảnh sát 113 tiếp nhận hàng ngàn tin báo, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, CBCS Phòng CSQLHC về TTXH luôn phát huy vai trò xung kích, nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động. Trong 3 năm liền (2021, 2022, 2023) Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở.

Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tội phạm

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ là 1 trong những lực lượng mũi nhọn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Thời gian qua, đơn vị ghi dấu ấn với việc phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội thủ đoạn tinh vi, nhất là tội phạm tham nhũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt để tạm giam 1 bị can trong vụ án liên quan các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Ảnh: Công an Cần Thơ

Vụ án “Nhận hối lộ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK) 65-02D, 65-04D và 65-06D được phá, người dân rất ủng hộ. Tuy nhiên, để phá được vụ án này, CBCS gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, do số lượng HS, phương tiện rất lớn (tại Cần Thơ có 1.341 HS phương tiện, mỗi HS có từ 3-4 tài liệu giả cần giám định; có 785 tài liệu giả liên quan phương tiện nghiệm thu ở các TTĐK tại các tỉnh khác), mất nhiều thời gian điều tra mới có thể kết luận. Mặt khác, việc chứng minh tiền đưa, nhận hối lộ không đơn giản vì phần lớn nhận bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, vụ án xảy ra kéo dài, dữ liệu trao đổi bị xóa, các đối tượng có thời gian thỏa thuận hợp thức hóa lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội… Với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, dày dặn kinh nghiệm, CBCS xác minh kỹ, làm rõ từng manh mối, bóc gỡ đường dây tội phạm xuyên tỉnh, đưa vụ án ra ánh sáng. Qua đó xác định giám đốc, phó giám đốc TTĐK, đăng kiểm viên nhận làm dịch vụ trọn gói, thành lập doanh nghiệp “sân sau” hoặc “pháp nhân thân quen” để ký hợp thức hóa HS, thủ tục cải tạo xe cơ giới, đặt làm giả giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần cẩu, làm giả ký khống nhiều HS… để nghiệm thu đạt, cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới, giấy chứng nhận kiểm định không đúng quy định, nhận tiền các chủ phương tiện, hưởng lợi hàng tỉ đồng. Giữa tháng 5-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 vụ án, 10 bị can với các tội danh trên.

Song song đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đấu tranh, làm rõ 3 vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 8 (đăng kiểm đường thủy) thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam. Các bị can là đăng kiểm viên nhiều lần nhận tiền của chủ phương tiện hoặc đại diện chủ phương tiện để không kiểm tra thực tế, hoặc bỏ qua một số quy trình, quy định về đăng kiểm, bỏ qua nhiều lỗi vi phạm nhằm giải quyết nhanh, thủ tục đơn giản, kiểm định đạt, để tham mưu  ký cấp giấy chứng nhận đăng kiểm không đúng quy định. Đến nay, đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 vụ án, 5 bị can với số tiền tham nhũng nhiều tỉ đồng. Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, trong quá trình phá án, có rất nhiều việc lực lượng phải làm âm thầm và quyết liệt, rà soát, điều tra rất nhiều quan hệ, giao dịch để tìm ra những giao dịch tham nhũng. Có những vụ việc phải đeo bám thời gian dài, nếu không có sự quyết tâm sẽ khó hoàn thành. Những vụ án được đưa ra ánh sáng không chỉ góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương, mà còn củng cố niềm tin của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; làm rõ nhiều vụ tham ô tài sản, triển khai hiệu quả các biện pháp thu hồi tài sản. Theo Thượng tá Trương Thanh Mộng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, tội phạm ngày càng tinh vi, dùng nhiều thủ đoạn đối phó, đòi hỏi CBCS phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. Lãnh đạo Phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, động viên CBCS học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tội phạm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát kinh tế, những đơn vị khác như Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hình sự, phòng cháy chữa cháy… thời gian qua cũng đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Theo Công an TP Cần Thơ, lực lượng CSND Công an thành phố luôn xung kích trên những tuyến đầu, tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết