04/07/2023 - 09:13

Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Theo đánh giá của UBND quận Ninh Kiều, diễn đàn “Công an quận Ninh Kiều lắng nghe ý kiến nhân dân” vừa được tổ chức là hoạt động ý nghĩa, là nhịp cầu nối để lực lượng công an và người dân hiểu, gắn bó với nhau hơn. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có tinh thần cầu thị tiếp thu phản ánh, trả lời thỏa đáng những thắc mắc của bà con trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành công an, phấn đấu hoàn thiện mình hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công an quận Ninh Kiều trả lời ý kiến đóng góp của người dân.

Ngoài việc lắng nghe phản hồi từ người dân, diễn đàn còn là dịp để CBCS hiểu sâu sát hơn về tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương trong từng khu dân cư, tổ dân phố. Nhiều ý kiến đóng góp về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đề nghị Công an quận xử lý hiệu quả những vụ việc liên quan tín dụng đen, rải tờ rơi cho vay; cách thức phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Đồng thời, kiến nghị lực lượng có biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên một số tuyến đường; tăng cường cải cách hành chính; tuyên truyền về lợi ích của mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy; các vấn đề liên quan căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử… Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều đã giải trình các nội dung bà con chưa rõ, còn băn khăn, kết hợp tuyên truyền pháp luật, vận động bà con tham gia các mô hình dân vận khéo giữ gìn ANTT cơ sở. 

Tại diễn đàn, bên cạnh góp ý, nhiều người dân ngợi khen tinh thần làm việc, trách nhiệm của CBCS trong tiếp nhận, xử lý các tin báo, đến hiện trường giải quyết kịp thời các vụ việc, tạo niềm tin trong nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Quốc, ở phường An Bình, chia sẻ: “Tôi cảm ơn lực lượng công an đã không quản vất vả ngày đêm giữ gìn ANTT để bà con yên tâm lao động, sản xuất. Khi tiếp xúc giải quyết công việc, CBCS hòa nhã, tận tình giải thích các thủ tục, sẵn sàng giúp đỡ khi cần”.

Công an quận Ninh Kiều nhận định, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Ngoài nỗ lực của CBCS, còn có sự đóng góp quan trọng của bà con thông qua Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, Công an quận phối hợp bảo vệ an toàn các hoạt động sự kiện chính trị, lễ hội và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn. Tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội nhìn chung được kiềm chế, không để xảy ra băng nhóm phức tạp. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp 239/317 nguồn tin có giá trị, nhiều cá nhân có thành tích truy bắt tội phạm được khen thưởng đột xuất. Lực lượng công an điều tra làm rõ 186/248 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá 206 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý 47 vụ tàng trữ, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… Bên cạnh đó, được sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân, Công an quận tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chip điện tử, hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Công an quận bố trí CB tiếp dân từ quận, đến phường, am hiểu các thủ tục, nắm vững quy định pháp luật, đảm bảo đúng lễ tiết, tác phong, có tinh thần trách nhiệm, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con. Công an quận thiết lập “đường dây nóng”, “hộp thư góp ý”, để tiếp nhận phản ánh liên quan đến quá trình làm việc của CBCS, kịp thời khắc phục nếu có thiếu sót. Trong các mặt công tác, đơn vị thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm dân tin”, nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp người CS công an trong lòng nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, diễn đàn “Công an quận Ninh Kiều lắng nghe ý kiến nhân dân” là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, là dịp để nhân dân tham gia góp ý xây dựng lực lượng trực tiếp, công khai, thẳng thắn. CBCS đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác, tạo được niềm tin trong nhân dân. Thời gian tới, Công an quận cần ra sức học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Mong người dân tiếp tục đóng góp ý kiến để lực lượng công an ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chia sẻ bài viết