23/05/2023 - 09:16

Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân 

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm trong công việc, Trung úy Nguyễn Hoài Sơn (sinh năm 1994), công an viên xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung úy Sơn là 1 trong 75 cá nhân của cả nước vừa vinh dự nhận danh hiệu “Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022” của Bộ Công an.

Trung úy Nguyễn Hoài Sơn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thuở nhỏ, Nguyễn Hoài Sơn luôn ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân, góp sức giữ gìn, bảo vệ ANTT ở địa phương. Tốt nghiệp THPT, năm 2012, anh tham gia nghĩa vụ quân sự, phục vụ tại Công an quận Cái Răng. Hoàn thành nghĩa vụ, năm 2015, anh trúng tuyển vào Trường Cao đẳng An ninh. Năm 2018, anh tốt nghiệp và được phân công công tác tại xã Thạnh Quới cho đến nay. Trung úy Sơn chia sẻ: “Nhà tôi ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, cách nơi làm việc tầm 70 cây số. Dù vậy, tôi luôn khắc phục khó khăn, tạo mối quan hệ gắn kết với anh em để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ðịa bàn xã Thạnh Quới khá rộng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Với vai trò là công an viên, anh Sơn thường có những sáng kiến, tham mưu cho lãnh đạo Công an xã, góp phần tăng cường công tác quản lý, giữ vững ANTT ở cơ sở. Là người nhạy bén trong công việc, ngay khi về nhận nhiệm vụ, Trung úy Sơn cùng lực lượng Công an xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa, lắp camera để giám sát các khu vực trọng yếu trên địa bàn. Nhờ hệ thống “mắt thần” mà tình hình ANTT trên địa bàn ổn định hơn. 

Trong quá trình công tác, Trung úy Sơn cùng anh em trong đơn vị quan tâm tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Qua đó, người dân dần nâng cao được nhận thức, hiểu biết về pháp luật và trở thành đầu mối tích cực, hỗ trợ lực lượng Công an xã làm tốt công tác giữ gìn ANTT. Thời gian qua, Trung úy Sơn luôn sát cánh cùng đơn vị thực hiện Ðề án 06 của Bộ Công an về cấp căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đưa đơn vị Công an xã Thạnh Quới là một trong những địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Thảo, người dân địa phương, kể: “Tôi hay đến Công an xã làm thủ tục hành chính, được chú Sơn hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Trong ứng xử, chú Sơn rất nhã nhặn, dễ gây thiện cảm với bà con”. 

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Sơn tích cực cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên xã tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện khác do địa phương và tổ chức Ðoàn phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với sự nỗ lực không ngừng, Trung úy Sơn vinh dự là 1 trong 75 cá nhân được Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”. Trong Tháng Thanh niên 2023, Trung úy Sơn được Công an thành phố trao tặng danh hiệu Thanh niên Công an Cần Thơ tiêu biểu. Từ năm 2020-2022, Trung úy Sơn luôn đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Ðể nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, Trung úy Sơn không ngừng học tập và hiện đã trúng tuyển vào Trường Ðại học An ninh Nhân dân. Ðại úy Ðặng Hoàng Hưng, Trưởng Công an xã Thạnh Quới, nhận xét: “Trung úy Nguyễn Hoài Sơn là cán bộ trẻ năng nổ, nhiệt huyết. Từ khi đồng chí đảm nhận nhiệm vụ đã góp phần đưa tình hình ANTT trên địa bàn xã chuyển biến theo chiều hướng tích cực, giảm các tệ nạn xã hội, được bà con tín nhiệm, quý mến”.

Chia sẻ bài viết