27/04/2025 - 03:22

Năng động trong sản xuất 

Ông Thạch Si Mách ở ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, không chỉ duy trì vườn chanh không hạt của mình xanh tốt, trĩu quả mà còn nuôi cá, nuôi ếch, nuôi bò đạt hiệu quả kinh tế cao.

Vườn chanh không hạt luôn được ông Mách chăm sóc tốt.

Nhà của ông Si Mách được nhiều nông dân trong và ngoài địa phương tìm đến vì ngoài trồng chanh, ông Mách còn kết hợp nuôi bò sinh sản, nuôi ếch thịt, phân phối ếch giống. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư nuôi cá rô đầu nhím, góp phần nâng thu nhập của gia đình mỗi năm lên hàng trăm triệu đồng.

Trong chuồng bò của ông Mách hiện có 6 con bò cái sinh sản; gần cả chục vèo nuôi ếch thịt, ếch giống. Cứ khoảng 2 tháng ông xuất bán ếch thịt một lần, mỗi lần lợi nhuận vài triệu đồng. Ông Mách kể: “Tôi thành công nhờ mô hình trồng chanh không hạt. Nhưng tôi nghĩ mình không thể độc canh mà khá lên được, nên phải làm song song trồng trọt và chăn nuôi”. Vì vậy, bên cạnh trồng chanh, ông Mách học cách nuôi ếch, cá, nuôi bò... Nhờ năng động ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi mà mô hình nào của ông Mách cũng đạt hiệu quả cao.

Vèo ếch của ông Si Mách.

Ông Huỳnh Công Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiện Mỹ, cho biết: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Thiện Mỹ ngày càng phát triển mạnh. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hội viên sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế gia đình, cùng địa phương phát triển. Toàn xã hiện có hơn 1.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, nông dân Thạch Si Mách là điển hình vượt khó thoát nghèo ở địa phương”.

Tuy làm nhiều mô hình, nhưng với ông Thạch Si Mách, chanh không hạt vẫn là chủ đạo. Ông  Mách cho biết: “Trong điều kiện bình thường, chăm sóc tốt sau 2 năm, chanh có thể cho trái, 2-3 tuần là thu hoạch một lần, lợi nhuận mỗi năm 200-300 triệu đồng”. Về quá trình chuyển đổi từ 10 công đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt, ông Mách kể: “Do trồng lúa thu nhập bấp bênh, không đủ chi tiêu trong gia đình với gần chục nhân khẩu, nên tôi bàn với gia đình thống nhất chuyển sang trồng chanh không hạt. Mô hình này được duy trì đến nay hơn 7 năm, chanh phát triển tốt và cho thu nhập khá. Nhờ đó, kinh tế gia đình tôi ổn định hơn và nuôi các con ăn học thành đạt, xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm tiện nghi đầy đủ”.

Giá bán chanh cao nhất có thời điểm lên 30.500 đồng/kg. Để không rơi vào tình trạng mất giá khi nguồn cung chanh nhiều, ông Mách ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV The Fruit Republic ở TP Cần Thơ bao tiêu toàn bộ đầu ra, với giá thu mua cao hơn thị trường 5.000-7.000 đồng/kg, tùy thời điểm. Theo ông Mách, để vườn chanh phát triển tốt, ngoài cung cấp đủ nước, phòng trừ sâu bệnh, cần thường xuyên cắt tỉa tạo tán cho cây. Điều quan trọng nhất vẫn là siêng năng chăm sóc cho cây phát triển tốt, sẽ cho chất lượng trái tốt. Lúc mới trồng, người trồng cần chú ý khoảng cách cây từ 5m, bề mặt liếp 4m, mặt mương 1,6m. Ngay từ lúc đầu, phải chú ý chọn cây giống có nguồn gốc đảm bảo. Lợi thế của cây chanh không hạt là kỹ thuật chăm sóc đơn giản, cây phát triển được trên hầu hết các loại đất, lại cho thu nhập thường xuyên, giá cả ổn định. Tuy nhiên, cây chanh cũng hay mắc bệnh thán thư và ghẻ trái. Do đó, nhà vườn cần theo dõi thường xuyên để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

Hiện, ông Thạch Si Mách còn trồng xen trong vườn chanh này 1.500 gốc hạnh tứ quý, giá bán có thời điểm lên đến 13.000 đồng/kg. Từ hiệu quả của mô hình, ông Mách còn chia sẻ, hỗ trợ nhiều hộ dân ở địa phương kỹ thuật chăm sóc chanh không hạt, giúp các gia đình này có thêm thu nhập; đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương vào mỗi vụ thu hoạch trái. 

Theo ông Huỳnh Công Thành, ông Thạch Si Mách là nông dân dám nghĩ dám làm, từ 10.000m2 đất, ông mạnh dạn chuyển đổi sản xuất và đã thu được “trái ngọt”. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, với tính cần cù, chịu khó, sau nhiều năm lao động, kinh tế gia đình ông Mách dần phát triển, xây dựng được nhà cửa khang trang, các con đều được học hành. Ông Mách được Hội Nông dân tỉnh đề nghị Trung ương công nhận ông là Nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương…

TRÚC MAI

Chia sẻ bài viết